Tiếng Việt | English

05/11/2015 - 16:31

Kiến Tường - Long An

Thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, qua 2 năm thực hiện, phạm pháp hình sự giảm 11,62%, TNGT giảm 43,75%; phân loại phong trào có 8/8 xã, phường và 62/62 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt vững mạnh. Hằng năm, thị xã được tỉnh xếp loại vững mạnh, riêng năm 2014 được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.

Thị xã Kiến Tường thực hiện nhiều mô hình hiệu quả trong phòng, chống tội phạm (PCTP) như: Tiếng kẻng vùng biên; PCTP cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; Đồng bào công giáo chấp hành tốt Luật giao thông; Cổng PCTP ở các xã biên giới; Phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm pháp,…

Ngoài ra, các ngành, đoàn thể còn triển khai thực hiện nhiều mô hình theo đặc thù lĩnh vực của từng ngành như: Đường quê an toàn của Hội Nông dân thị xã; Sổ tay liên tịch quản lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Hưng; Sinh nhật thanh thiếu niên chưa ngoan của Đoàn Thanh niên; Gia đình cựu chiến binh gương mẫu của Hội Cựu chiến binh; Nhà trường không có tội phạm và tệ nạn xã hội của Trường THPT Kiến Tường,…

Qua thực hiện, có nhiều mô hình điển hình tiêu biểu mang lại hiệu quả cao trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm. Qua đó, người dân đã cung cấp 254 nguồn tin, giúp lực lượng công an điều tra làm rõ 48 vụ phạm pháp hình sự và phát hiện, tố giác, trực tiếp vây bắt nhiều đối tượng phạm tội quả tang, thu hồi tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng; Phối hợp mời gọi răn đe, giáo dục, cho làm cam kết 1.042 lượt đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật; bàn giao các ngành, đoàn thể quản lý, giáo dục 58 đối tượng sang Campuchia đánh bạc và đưa rước người qua biên giới đánh bạc.

Bên cạnh đó, có 56 tập thể, 80 cá nhân được các cấp khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; 110 tập thể, 219 cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được UBND thị xã khen thưởng.

Các ngành, đoàn thể còn làm tốt công tác vận động quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền gần 2,4 tỉ đồng; xây dựng và bàn giao 14 căn nhà tình nghĩa, 23 căn nhà đại đoàn kết, 2 căn nhà đồng đội; hỗ trợ khám bệnh cho 60 người già, người nghèo; tặng 38 phần quà cho người nghèo, học sinh nghèo hiếu học và tặng 30 chiếc xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn,…/.

PV

Chia sẻ bài viết