Tiếng Việt | English

01/02/2017 - 16:17

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử thẩm phán Tòa án Tối cao

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31/1 đã đề cử thẩm phán tòa kháng cáo liên bang bang Colorado Neil Gorsuch, làm thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ.

Ông Gorsuch được cho là có quan điểm bảo thủ.

Trong một tuyên bố khi đề cử, ông Trump đã đánh giá cao vai trò của ông Neil Gorsuch, gọi ông một người uyên thâm, một chuyên gia về pháp lý và là người có thể diễn giải các quy định của hiến pháp theo đúng ngôn từ được ghi trong văn bản.

Ông Gorsuch. Ảnh: heavy.com
Nếu được Quốc hội phê chuẩn, ông Neil Gorsuch – 49 tuổi người được xem là thẩm phán Tòa án Tối cao trẻ tuổi nhất được đề cử trong 25 năm qua - sẽ trở thành thẩm phán Tòa án Tối cao, thay thẩm phán Antonin Scalia – người đã từ trần hồi tháng 2/2016.

Tuy nhiên, đề cử của ông Trump có thể sẽ phải đối mặt với sự phản đối của phe Dân chủ tại Thượng viện. Các nghị sĩ Dân chủ từng nhiều lần đe dọa sẽ phản đối bất cứ ứng cử viên thẩm phán nào mà Tổng thống đề cử có khuynh hướng bảo thủ.

Tòa án tối cao Mỹ có tổng cộng 9 thẩm phán. Đây là chức danh được bổ nhiệm trọn đời, đồng nghĩa với việc 9 thẩm phán ở tòa án này chỉ mất chức sau khi qua đời, hoặc bị buộc tội. Trong lịch sử tư pháp Mỹ, mới chỉ có duy nhất thẩm phán tối cao Samuel Chase bị buộc tội vào năm 1804, tuy nhiên ông này lại được Thượng viện tuyên bố vô tội và tiếp tục giữ ghế cho đến khi mất vào năm 1811.

Chức vị thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ có vai trò rất quan trọng, là trọng tài cuối cùng phân xử hầu hết các vấn đề nhạy cảm về pháp lý tại Mỹ từ phá thai, giới tính đến kiểm soát súng đạn./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin
Theo BBC 

Chia sẻ bài viết