Tiếng Việt | English

29/11/2017 - 19:36

Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng

Đóng quân trên địa bàn biên giới, học tập, rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu góp phần xây dựng địa bàn vững chắc là nhiệm vụ trọng tâm của từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Bên cạnh việc xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết quân - dân, đồng hành với người dân nghèo, CBCS còn tích cực vận động và góp ngày công xây tặng nhà tình thương, nhận đỡ đầu học sinh nghèo, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn đóng quân,...


Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh Đức Huệ thực hành diễn tập cấp phân đội

Nơi biên giới, CBCS Đại đội Bộ binh (ĐĐBB) huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thực hiện đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị. Năm 2017, đơn vị kiểm tra chính trị, 100% đạt khá, giỏi.

Đại úy Nguyễn Minh Trung - Đại đội trưởng ĐĐBB huyện Đức Huệ , phấn khởi: “Đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực của từng CBCS trong học tập, rèn luyện, xây dựng đơn vị, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nét nổi bật nhất chính là tinh thần không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của CBCS trong toàn đơn vị. Trong phong trào Thi đua quyết thắng 2017, đơn vị được cấp trên khen thưởng và 11 cá nhân vinh dự được nhận giấy khen các cấp.

Binh nhất Nguyễn Đức Ngân, ĐĐBB Đức Huệ, là một trong những chiến sĩ tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong học tập, huấn luyện, Ngân luôn gương mẫu, tích cực, không ngừng vượt khó, thường xuyên giúp đỡ đồng đội. Ngân cho biết: “Là chiến sĩ, tôi luôn quyết tâm học tập, rèn luyện tốt dù có khó khăn, vất vả nhằm góp phần đột phá xây dựng đơn vị vững mạnh”.


Cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống

Bên cạnh thi đua học tập, rèn luyện, CBCS còn thi đua xây dựng doanh trại xanh, đẹp bằng những công trình thanh niên. Song song với đó, chi đoàn đẩy mạnh và phát triển mô hình tăng gia sản xuất vườn - ao - chuồng đạt hiệu quả, tạo kinh phí tiếp tục nhận đỡ đầu học sinh nghèo học giỏi, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách neo đơn,... Hàng tháng, đơn vị hỗ trợ 4 hộ nghèo trên địa bàn đóng quân mỗi gia đình 30kg gạo, đỡ đầu 5 học sinh nghèo trên địa bàn đóng quân. Ngoài ra, CBCS còn tích cực tham gia các hoạt động Về nguồn, làm công tác dân vận giúp dân, nhất là tham gia phòng, chống cháy, nổ, tìm kiếm, cứu nạn trong mùa mưa, bão.

Vất vả, khó khăn nơi đóng quân không ít nhưng với quyết tâm và trách nhiệm, CBCS ĐĐBB huyện Đức Huệ luôn đi đầu trong các phong trào thi đua đột phá của lực lượng vũ trang tỉnh, xứng đáng với niềm tin của chính quyền và nhân dân biên giới bởi các anh đã và đang tiếp tục cuộc hành trình theo chân Bác trên khúc quân hành./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết