Tiếng Việt | English

01/06/2018 - 15:45

Vĩnh Hưng: Buôn bán, sử dụng ma túy ngày càng gia tăng

Tình trạng buôn bán và sử dụng ma túy ngày càng lan rộng về nông thôn. Tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tình trạng này có chiều hướng gia tăng.

Tăng cường công tác tuyên truyền

Tăng cường công tác tuyên truyền

5 tháng đầu năm 2018, Công an huyện Vĩnh Hưng phát hiện 36 đối tượng sử dụng ma túy, nâng tổng số đối tượng có hồ sơ quản lý lên 139 người, trong đó đã xác định 36 con nghiện. Cùng với phát hiện, việc bắt giữ, áp dụng các biện pháp cai nghiện đối với các đối tượng này cũng được cơ quan chức năng đẩy mạnh. Theo đó, đưa 8 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 28 đối tượng giáo dục tại địa bàn.

Trung tá Lâm Văn Na - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm - trật tự xã hội và ma túy, Công an huyện Vĩnh Hưng, cho biết: “Gần đây, đối tượng trẻ sử dụng ma túy trên địa bàn có xu hướng gia tăng. Nhiều gia đình do cha mẹ thiếu sự quan tâm, quản lý nên con sa vào tệ nạn ma túy”.

Không chỉ đối tượng sử dụng ma túy tăng mà tình trạng buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy cũng gia tăng. Thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ nhiều đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng 5 tháng đầu năm 2018, Công an huyện xử phạt 26 đối tượng và phát hiện 4 vụ, khởi tố 6 đối tượng, trong đó có 1 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, 1 vụ buôn bán và 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Như vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 17/3/2018, tại ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng, qua theo dõi, Công an huyện bắt quả tang Lê Thị Đến (SN 1985), ngụ địa phương, có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1,3337gr ma túy đá, 3 điện thoại di động, hơn 2 triệu đồng và một số vật dụng liên quan.

Thượng tá Lê Văn Thu - Trưởng Công an huyện Vĩnh Hưng, cho biết: Nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy trên địa bàn, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm; tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của người dân, nhất là đối với thanh, thiếu niên, học sinh, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các hoạt động liên quan đến ma túy. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt số đối tượng đã sử dụng ma túy;  phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng liên quan trong công tác phòng, chống ma túy; thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết