Tiếng Việt | English

03/03/2020 - 10:16

Vững vàng nơi tuyến tiền tiêu

Thời gian qua, cùng với triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, việc kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của tỉnh Long An.

Kiểm tra người, phương tiện qua lại biên giới

Kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại biên giới

Chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trạm Kiểm soát Biên phòng (KSBP) Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp luôn tạo thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập cảnh; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu đúng trình tự, thủ tục theo quy định; tích cực tham mưu Ban Chỉ huy Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp xử lý, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra tại khu vực cửa khẩu, trên tuyến biên giới.

Trung úy Lê Minh Trung - Trưởng trạm KSBP Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, cho biết: Đơn vị đã triển khai đến CBCS áp dụng nhiều biện pháp trong cải cách thủ tục hành chính, sử dụng thành thạo các trang thiết bị phục vụ công tác xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Mỗi CBCS đều nêu cao tinh thần tự giác, giữ nghiêm kỷ luật, chống các hành vi tiêu cực, gây phiền hà trong thực hiện nhiệm vụ. Năm 2019, đơn vị làm thủ tục xuất cảnh vùng biên giới cho hơn 20.000 lượt người, gần 18.000 lượt phương tiện; làm thủ tục nhập cảnh vùng biên giới cho hơn 25.000 lượt người, hơn 22.000 lượt phương tiện và làm thủ tục xuất nhập cảnh có hộ chiếu cho gần 28.000 lượt người qua lại biên giới.

Tại Trạm KSBP Cửa khẩu phụ Tân Hưng, hoạt động qua lại của người dân hai bên biên giới để trao đổi hàng hóa, thăm thân, khám, chữa bệnh khá nhộn nhịp. Nhờ thực hiện tốt công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, người, phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu nhanh chóng, giảm được thời gian và chi phí. Chị Nguyễn Thị Trúc Phương, ngụ ấp Láng Biển, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, chia sẻ: “CBCS luôn tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi qua lại làm ăn. Khi qua trạm kiểm soát, tôi được các CBCS biên phòng hướng dẫn tận tình cách làm thủ tục”.

Đo thân nhiệt người qua lại biên giới trước tình hình dịch bệnh Covid-19

Theo Thượng úy Đỗ Minh Sử - Trưởng trạm KSBP Cửa khẩu phụ Tân Hưng, thời gian qua, khu vực biên giới do đơn vị quản lý cơ bản ổn định; người dân chấp hành nghiêm luật pháp của hai bên, chưa phát hiện tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Năm 2019, trạm giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 48.000 lượt người và hơn 28.000 lượt phương tiện, trong đó xuất cảnh hơn 25.000 lượt người, nhập cảnh gần 23.000 lượt người. 

CBCS làm công tác KSBP ở các trạm KSBP thường xuyên được giáo dục nâng cao bản lĩnh, rèn luyện tác phong công tác khi tiếp xúc với nhân dân. Hàng năm, lực lượng này được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kịp thời nắm chắc các chủ trương, chính sách, quy định mới trong công tác KSBP và nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới.

Phối hợp các lực lượng đứng chân trên địa bàn tuần tra bảo vệ biên giới

Tăng cường tuần tra, bảo vệ biên giới

Trước tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới ngày càng tinh vi, phức tạp, CBCS các trạm KSBP tăng cường tốt công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đoạn biên giới phụ trách. Các trạm KSBP phối hợp hiệp đồng cùng các lực lượng chuyên trách của các đồn biên phòng, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lực lượng chức năng (công an, quân sự, dân quân) tăng cường tuần tra, kiểm soát ở những địa bàn trọng điểm, nắm chắc tình hình, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Từ đó, xây dựng các phương án, biện pháp đấu tranh, đẩy lùi hoạt động của các đối tượng, giải quyết kịp thời các vụ việc, không để xảy ra phức tạp cũng như xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an ninh biên giới quốc gia, trật tự, an toàn xã hội địa phương. 

Trung tá Đặng Văn Thiết - Phó Trạm trưởng Trạm KSBP Long Khốt, cho biết: Thời gian qua, trạm luôn chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án và phối hợp chặt chẽ các lực lượng công an, quân sự địa phương quản lý tốt các hoạt động trên tuyến biên giới và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, đã phòng ngừa các hoạt động xâm nhập, buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới do trạm phụ trách; đồng thời nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp các lực lượng, tham mưu Chỉ huy đồn phối hợp chính quyền địa phương kịp thời xử lý vụ việc xảy ra, không để tạo thành điểm nóng. Bên cạnh đó, trạm cũng làm tốt công tác đối ngoại biên phòng trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin liên quan đến biên giới, bảo đảm đúng quy chế biên giới giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia, phối hợp tổ chức tuần tra song phương, góp phần xây dựng tuyến biên giới, cửa khẩu hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Năm 2019, qua công tác kiểm tra, kiểm soát, các trạm KSBP phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 4,5kg ma túy các loại; phát hiện, xử lý 9 trường hợp vi phạm quy định xuất nhập cảnh.

Tuần tra bảo vệ cột mốc

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Các trạm KSBP thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cũng như chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân khu vực biên giới. Đồng thời, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác. Xây dựng mỗi người dân khu vực biên giới trở thành “tai mắt” của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

Là địa bàn có số lượng người dân hai bên biên giới qua lại trao đổi mua bán hàng hóa, thăm thân khá nhiều, từ đầu tháng 02-2020 đến nay, tại khu vực Trạm KSBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, ngoài làm nhiệm vụ chuyên môn, CBCS của trạm còn phát khẩu trang miễn phí, tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh để người dân nắm và thực hiện. 

Trung úy Lê Minh Trung - Trưởng trạm KSBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, chia sẻ: “Qua những lần tuyên truyền, nhắc nhở, đến nay, hầu hết người dân đều đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe. Thời gian qua, trạm cũng trao tặng hơn 500 chiếc khẩu trang miễn phí cho người dân qua lại biên giới”.

Thượng úy Đỗ Minh Sử - Trưởng trạm KSBP Cửa khẩu phụ Tân Hưng, Đồn Biên phòng Sông Trăng, cho biết: “Cán bộ trạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn tuân thủ các quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại cửa khẩu; tuyên truyền, nhắc nhở người dân qua lại biên giới thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bố trí bồn nước rửa tay cho người dân khi qua cửa khẩu. Ngoài ra, người dân qua lại khu vực cửa khẩu đều được kiểm tra, đo thân nhiệt và giám sát y tế chặt chẽ”./.

Long An có đường biên giới dài gần 133km tiếp giáp 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng của Vương quốc Campuchia. Trên tuyến biên giới có 12 cửa khẩu, lối mở. Trong đó, có 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 3 cửa khẩu phụ và 8 lối mở. Các cửa khẩu, lối mở đều được xây dựng trạm kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết