Tiếng Việt | English

04/10/2022 - 08:25

Bình yên biên giới Thuận Bình

Xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An bây giờ có nhiều thay đổi. Những con đường trải nhựa giúp đường về xã biên giới Thuận Bình trở nên gần hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng không ngừng được cải thiện.

Người dân xã Thuận Bình cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận Bình dọn cỏ dại quanh cột mốc

Giữ bình yên biên giới

Mấy năm trước, Thuận Bình được coi là xã khó khăn nhất của huyện Thạnh Hóa. Muốn về xã Thuận Bình phải đi vòng qua huyện Đức Huệ hoặc vượt gần 10km đường đá đỏ bụi mờ nếu đi theo hướng huyện Thạnh Hóa. Còn ngày nay, khoảng cách ấy gần hơn khi tuyến Đường tỉnh 818 hoàn thành và gần 10km Đường tỉnh 839 từ Quốc lộ N2 về biên giới Thuận Bình cũng được trải nhựa.

Trưởng ấp 61, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa - Phan Minh Hoàng khẳng định, nếu có dịp về Thuận Bình, chắc chắn nhiều người sẽ bất ngờ trước sự thay đổi của quê hương với những vườn cây trĩu quả, những ngôi nhà khang trang, đời sống người dân được nâng lên rất nhiều. Có được thành quả đó, ngoài nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân, còn có sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng (ĐBP) Thuận Bình.

Thông tin từ ĐBP Thuận Bình, hiện đơn vị phụ trách quản lý 8,9km đường biên giới qua địa bàn 2 xã: Thuận Bình và Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa. Ngoài thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, CBCS ĐBP Thuận Bình còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 2 xã. Đơn vị thường xuyên cử CBCS nắm, bám địa bàn, cùng ăn, cùng ở với nhân dân và tham gia các hoạt động giúp dân phát triển KT-XH. Từ một xã biên giới còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thuận Bình đang nỗ lực trên đường về đích xã nông thôn mới.

Mỗi người dân là một chiến sĩ

Theo Trung tá Nguyễn Vân Sơn - Chính trị viên ĐBP Thuận Bình, quản lý đoạn biên giới dài, trong khi lực lượng bộ đội BP còn mỏng nên để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đơn vị chủ động triển khai lực lượng nắm chắc địa bàn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xem mỗi người dân là một chiến sĩ nhằm phát huy sức mạnh toàn dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay. “Hầu hết các phong trào do đơn vị phát động đều được người dân đồng thuận tham gia. Đơn cử, thực hiện phong trào Tự quản đường biên, cột mốc, 100% hộ dân trên tuyến biên giới tự nguyện đăng ký tự quản 5 cột mốc và 8,9km đường biên; 687 hộ/1.824 người đăng ký bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) xóm, ấp khu vực biên giới. Mô hình Tiếng kẻng vùng biên, phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đều phát huy hiệu quả, giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” - Trung tá Nguyễn Vân Sơn cho biết.

Theo ông Phan Minh Hoàng, người dân ấp 61 luôn nêu cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tích cực tham gia các phong trào do ĐBP, chính quyền địa phương phát động. Hiện nay, ấp duy trì và thực hiện mô hình Tiếng kẻng vùng biên, Ánh sáng ANTT,... Với đặc thù ấp biên giới, bên cạnh đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, những hộ dân có đất sản xuất cặp tuyến biên giới còn tự thành lập các nhóm Zalo để thông tin về tình hình biên giới, khi phát hiện dấu hiệu bất thường đều thông báo cho lực lượng bộ đội BP để xử lý kịp thời. Cũng vì vậy, nhiều năm qua, tình hình ANTT trên tuyến biên giới qua địa bàn xã được bảo đảm, người dân yên tâm sản xuất, lao động, phát triển kinh tế, góp phần tạo nên diện mạo mới cho Thuận Bình hôm nay./.

 Kiên Định

Chia sẻ bài viết