Tiếng Việt | English

20/10/2015 - 17:27

Long An

Bình yên nơi biên giới

Năm 2015, Đảng ủy, UBND xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An duy trì hiệu quả hoạt động mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”, góp phần giữ vững, củng cố an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) trên khu vực biên giới.


Lực lượng phối hợp tuần tra khu vực biên giới xã Khánh Hưng

Ban Chỉ đạo mô hình xác định, hiệu quả hoạt động của mô hình là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và an ninh, trật tự (ANTT) xóm, ấp. Đến thời điểm hiện tại, hàng trăm hộ gia đình trong xã được trang bị 1 kẻng treo nơi thuận tiện để khi có tình huống xảy ra dễ báo động.

Thực tế cho thấy, muốn giữ vững ANCT-TTATXH thì phải xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Xuất phát từ quan điểm trên, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng 889 tập trung vận động quần chúng kết hợp với những đợt cao điểm, tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Từ đầu năm 2015 đến nay, chỉ tính riêng địa bàn ấp Cả Trốt, nhân dân đã cung cấp 4 nguồn tin giá trị, giúp lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời truy bắt tội phạm. Song song đó, ấp còn xây dựng được 1 ban, 6 tổ ANTT nông thôn, 1 đội dân phòng, 1 đội thanh niên xung kích. Các lực lượng trên đều được tập huấn chức năng, nhiệm vụ, làm tốt công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Từ khi triển khai thực hiện mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn ấp được giữ vững, tệ nạn xã hội được đẩy lùi./.

Thúy Phượng

 

Chia sẻ bài viết