Tiếng Việt | English

19/01/2022 - 08:55

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp vừa thực hiện 'nhiệm vụ kép', vừa đồng hành cùng công tác an sinh xã hội

Trong “cuộc chiến” chống “giặc” Covid-19, dẫu biết rằng đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm nhưng với tinh thần xung kích, hăng hái đi đầu, bất kể ngày hay đêm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Bình Hiệp, tỉnh Long An nỗ lực kiểm soát chặt chẽ biên giới, khép kín mọi đường mòn, lối mở, kiên quyết ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan qua biên giới vào nội địa.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp phối hợp địa phương hỗ trợ 15kg gạo/tháng/hộ cho hộ nghèo từ mô hình Hũ gạo tình thương

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp phối hợp địa phương hỗ trợ 15kg gạo/tháng/hộ cho hộ nghèo từ mô hình Hũ gạo tình thương

Kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở

ĐBP CKQT Bình Hiệp quản lý đoạn biên giới dài 9,5km, qua địa bàn xã Bình Hiệp và Bình Tân, thị xã Kiến Tường; trong đó, có 4km đường bộ và 5,5km đường sông. Ở đoạn biên giới này, thời gian qua, đơn vị duy trì 4 chốt và 3 tổ tuần tra lưu động nhằm kiểm soát chặt chẽ biên giới 24/24 giờ.

Nhìn hình ảnh cán bộ, chiến sĩ tại Chốt chống dịch số 2 vững vàng tay súng, hiên ngang sải bước trên đường tuần tra để kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới phụ trách, chúng tôi vừa cảm phục, vừa hiểu hơn sự vất vả, khó khăn của những người lính quân hàm xanh. Trung úy Hoàng Trọng Sơn - Chốt trưởng Chốt chống dịch số 2, chia sẻ: "Gần 2 năm nay, chúng tôi được phân công thực hiện nhiệm vụ tại chốt. Dù khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mong được góp sức cùng địa phương giữ vững thành quả chống dịch, bảo đảm cho người dân vui xuân, đón tết an vui".

Năm 2021, ĐBP CKQT Bình Hiệp phát hiện, xử lý 6 vụ vận chuyển thuốc lá lậu, thu giữ 5.600 gói thuốc lá; bắt giữ 1 vụ buôn lậu, giữ 1 xe tải cùng nhiều hộp sữa không rõ nguồn gốc; phối hợp Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phát hiện, xử lý 1 vụ hàng hóa không rõ nguồn gốc, tang vật thu giữ gồm 1 ôtô, 169 laptop, 158 điện thoại di động, 216 main điện tử, 240kg mỹ phẩm,...; phối hợp Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh, PC04 Công an tỉnh bắt giữ 2 vụ/3 đối tượng vận chuyển ma túy, thu giữ 41kg ma túy các loại; xử lý vi phạm hành chính 10 vụ/18 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước 68 triệu đồng;...

Đồng hành cùng công tác an sinh xã hội

Không chỉ hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, đơn vị còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa trong công tác an sinh xã hội. Từ nguồn kinh phí tăng gia sản xuất của đơn vị, sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ cùng sự chung tay hỗ trợ từ các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, đơn vị tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Gần đây, đơn vị vận động, tổ chức trao tặng 110 phần quà trị giá khoảng 50 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; phối hợp địa phương hỗ trợ 28 hộ gia đình với 15kg gạo/tháng/hộ từ mô hình Hũ gạo tình thương; trao tặng 2 ngôi nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo trên địa bàn, mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng,...

Nhận thấy trên địa bàn còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vất vả nên con em phải bỏ học để phụ giúp gia đình, đơn vị tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai hỗ trợ, đỡ đầu theo chương trình Nâng bước em tới trường, qua đó, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác khuyến học - khuyến tài, động viên, khích lệ các em tiếp tục phấn đấu trong học tập. Hiện tại, đơn vị nhận đỡ đầu 6 học sinh (4 em địa bàn nội biên và 2 em địa bàn ngoại biên đối diện) có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên đạt thành tích cao trong học tập từ chương trình Nâng bước em tới trường. Hàng năm, khi bắt đầu năm học mới, đơn vị sẽ hỗ trợ học bổng trị giá 6 triệu đồng/phần để các em tiếp tục có điều kiện đến trường. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp địa phương thực hiện mô hình Ngôi nhà xanh, trao tặng 30 phần quà trị giá 12,5 triệu đồng cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Em Lê Thị Bảo Yến (học sinh lớp 11, Trường THPT Kiến Tường) thuộc diện hộ nghèo. Bảo Yến mồ côi mẹ từ sớm, cha đi làm mướn nuôi 3 chị em ăn học. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn và nỗ lực trong học tập của em, đơn vị đã nhận hỗ trợ, đỡ đầu từ năm 2016 đến nay. Bảo Yến tâm sự: “Em rất cảm ơn các chú BĐBP đã giúp đỡ vật chất và tiếp thêm động lực cho em vững bước tới trường. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mọi người”.

Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP CKQT Bình Hiệp, cho biết: Hiện đơn vị triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, các hướng, tuyến đường trọng điểm nhằm bảo đảm hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”. Ngoài ra, công tác chăm lo cho người dân ở biên giới đón tết cũng được đơn vị chú trọng với nhiều chương trình, kế hoạch hỗ trợ, tặng quà, với mong muốn người dân được vui xuân, đón tết ấm áp, đủ đầy hơn./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết