Tiếng Việt | English

03/07/2020 - 17:55

Đón nhận hài cốt liệt sĩ Lê Văn Chẩn về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An

Sáng 03/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An, Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ bàn giao, đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Lê Văn Chẩn về với đất mẹ.

Hài cốt liệt sĩ Lê Văn Chẩn được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An

Liệt sĩ Lê Văn Chẩn nguyên quán xã Bình Quới, huyện Vàm Cỏ (nay là huyện Châu Thành) tỉnh Long An; trú quán xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa. Trong những năm tháng gian khổ của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đồng chí cùng các thanh niên trong cả nước hăng hái xung phong lên đường đánh giặc. Đồng chí Lê Văn Chẩn đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình, chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đồng chí tham gia cách mạng tháng 10 năm 1947 tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Sư đoàn 330, chức vụ Tiểu đội phó. Do vết thương phổi tái phát, ngày 22/5/1962, đồng chí đã hy sinh tại Bệnh viện 108. Sau gần 60 năm yên nghỉ tại Nghĩa trang nhân dân Xuân Mai, hôm nay, liệt sĩ Lê Văn Chẩn đã được trở về quê hương, nằm yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng chí, đồng bào.

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An - Thượng tá Nguyễn Minh Tấn cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Bộ Chỉ huy Quân sự và các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm chăm sóc phần mộ liệt sĩ Lê Văn Chẩn thời gian qua và tri ân sâu sắc đến thân nhân liệt sĩ đã có công sinh thành, hiến dâng cho Tổ quốc người con ưu tú./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích