Tiếng Việt | English

24/09/2017 - 23:15

Indonesia sơ tán hơn 34.000 người đề phòng núi lửa Agung phun trào

Giới chức địa phương yêu cầu tất cả mọi người phải ở cách xa ngọn núi lửa này ít nhất 9 km.

Indonesia đã sơ tán hơn 34.000 người tại các khu vực phía Đông Bali do nguy cơ ngọn núi lửa Agung sẽ phun trào lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ. Giới chức địa phương yêu cầu tất cả mọi người phải ở cách xa ngọn núi lửa này ít nhất 9 km.

Sân bay quốc tế Denpasar ở Bali đang đánh giá khả năng đóng cửa dù chưa có chuyến bay nào bị ảnh hưởng trong ngày hôm nay (24/9).

Giới chức điều hành sân bay cũng đã chuẩn bị các tuyến xe buýt và tàu hỏa để di chuyển hành khách tới sân bay ở các tỉnh lân cận, trong trường hợp núi lửa phun trào.

Núi lửa Agung bắt đầu các đợt rung chấn từ tháng 8 vừa qua. (Ảnh: AFP)
Cơ quan phòng chống thiên tai Indonesia ngày hôm nay cho biết, hoạt động sơ tán đang rất khẩn trương và dự kiến số người phải sơ tán sẽ còn tiếp tục tăng, cho dù số người sơ tán đã tăng gấp 3 lần kể từ khi lệnh sơ tán được ban bố hôm 22/9 vừa qua.

Núi lửa Agung bắt đầu các đợt rung chấn từ tháng 8 vừa qua. Các đợt rung chấn đã mạnh dần lên trong những ngày gần đây. Hôm 22/9, Trung tâm Giảm nhẹ Thiên tai và Khí tượng học Indonesia đã phải nâng cảnh báo nguy hiểm do núi lửa Agung tại Bali lên cấp độ 4 - mức cảnh báo cao nhất.

Núi lửa A-gung phun trào lần gần đây nhất là năm 1963, khiến hơn 1.000 người đã thiệt mạng./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin (Theo Al Jazeera) 

Chia sẻ bài viết