Tiếng Việt | English

08/01/2017 - 08:54

Mỹ đổ quân xuống cảng Bremer, chính trị gia Đức chỉ trích NATO

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo tờ Focus của Đức, nhiều chính trị gia nước này đã thể hiện sự bất bình trước việc các xe tăng, thiết bị quân sự cùng binh lính Mỹ xuất hiện đông đảo tại cảng Bremer ở miền Bắc nước Đức.

Thủ tướng bang Brandenburg đồng thời là thành viên đảng Dân chủ Xã hội (SPG) Dietmar Voidke lên tiếng chỉ trích việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai lực lượng tại khu vực Đông Âu.

Phó Chủ tịch đảng Cánh tả (Die Linke) Tobias Pfluger cũng thể hiện thái độ không hài lòng khi cho rằng, hành động của NATO đã khiến bầu không khí trong khu vực trở nên căng thẳng, và quan hệ giữa NATO với Nga thêm phức tạp.

Hôm 6/1, hai tàu chở thiết bị quân sự cùng binh lính của Mỹ đã cập cảng Bremen của Đức. Các thiết bị và binh lính trên sẽ được chuyển đến Zagan, một trong 5 địa điểm chính tại Ba Lan mà quân đội Mỹ sẽ đồn trú.

Từ năm 2014, Mỹ đã triển khai chiến dịch mang tên Atlantic Resolve nhằm hỗ trợ các đồng minh châu Âu trong khuôn khổ NATO./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết