Tiếng Việt | English

21/01/2022 - 09:54

Mỹ kêu gọi hành động toàn cầu nhằm đẩy lùi các mối đe dọa quân sự của Nga đối với Ukraine

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho rằng Nga đang tìm cách gây bất ổn châu Âu thời kỳ hậu chiến tranh lạnh.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 20/1 đã kêu gọi thế giới đoàn kết để đẩy lùi các mối đe dọa quân sự của Nga đối với Ukraine. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho rằng Nga đang tìm cách gây bất ổn châu Âu thời kỳ hậu chiến tranh lạnh.


Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong thời gian tại Berlin trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 21/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng căng thẳng ở biên giới Ukraine là một cuộc khủng hoảng với các hậu quả toàn cầu và vấn đề này cần tới sự quan tâm và hành động toàn cầu.

Theo ông Antony Blinken, Mỹ mong muốn giải pháp ngoại giao với Nga và chính quyền Tổng thống Biden đang kêu gọi cộng đồng quốc tế làm rõ các hậu quả Nga sẽ phải hứng chịu nếu nước này tìm kiếm xung đột.

Các phát ngôn của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các nước châu Âu lo ngại Nga có thể phát động tấn công Ukraine.

Trong cuộc họp báo ngày 19/1, Tổng thống Joe Biden cho rằng quân đội Nga có thể sẽ tiến vào Ukraine. Tuy nhiên, ông Biden cũng cho biết hiện vẫn còn bất đồng giữa các đồng minh và đối tác của Mỹ về các biện pháp đáp trả trong trường hợp Nga tấn công Ukraine.  

Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/1 đã áp đặt trừng phạt đối với 4 công dân Ukraine với cáo buộc liên quan tới một chiến dịch tuyên truyền thông tin không chính xác của các cơ quan tình báo Nga với mục đích gây bất ổn ở Ukraine. Nhà Trắng cho rằng chiến dịch này nhằm đổ lỗi cho Ukraine khuấy động xung đột với Nga và đây sẽ là cớ để Nga tấn công Ukraine./.

PV/VOV-Washington

Chia sẻ bài viết