Tiếng Việt | English

08/07/2020 - 18:05

Trung Quốc đặt điều kiện tham gia đàm phán vũ khí hạt nhân với Mỹ

Trung Quốc bày tỏ hy vọng Mỹ và Nga sẽ tiếp tục giảm bớt kho vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (8/7) tuyên bố sẽ tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân 3 bên với Mỹ và Nga nếu Mỹ sẵn sàng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.


Một hệ thống tên lửa của Trung Quốc. Ảnh: warontherocks.

Phát biểu trước báo giới, Vụ trưởng Vụ giải trừ quân bị và Kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Phó Thông cho biết: “Nếu Mỹ sẵn sàng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân tương đương với số lượng kho vũ khí của Trung Quốc, chúng tôi sẽ tham gia đàm phán ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng tôi biết điều đó sẽ không xảy ra”.

Ông Phó Thông cũng khẳng định, mối quan tâm hiện nay của Chính phủ Trung Quốc là việc Mỹ và Nga nhất trí gia hạn Hiệp ước START-3. Trên cơ sở đó, Trung Quốc bày tỏ hy vọng Mỹ và Nga sẽ tiếp tục giảm bớt kho vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược START mới, còn gọi là START-3 sẽ hết hạn vào tháng 2/2020. Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc nhiều lần tuyên bố “không quan tâm” tới các cuộc đàm phán này./.

CTV Khánh Hà/VOV1

Chia sẻ bài viết