Tiếng Việt | English

16/04/2019 - 10:59

“Lá chắn thép” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Được ví như “lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, những năm qua, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Long An luôn khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lực lượng cảnh sát cơ động tập luyện võ thuật

Lực lượng cảnh sát cơ động tập luyện võ thuật

Như những con ong chuyên cần, hàng đêm, các chiến sĩ CSCĐ vẫn miệt mài tuần tra, kiểm soát phòng, chống các loại tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập dùng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, các đối tượng đua xe trái phép,... Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Đại tá Trần Anh Kiệt - Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh, cho biết: “Năm qua, lực lượng CSCĐ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức 735 ca tuần tra, kiểm soát, giải tán 9 nhóm, trên 300 thanh, thiếu niên tụ tập gây mất trật tự, an toàn giao thông; phát hiện trên 8.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; hỗ trợ công an các đơn vị, địa phương bắt 15 đối tượng trộm cắp tài sản, 22 đối tượng quá khích gây mất ANTT; phối hợp và bắt giữ 56 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm;...”.

Với đặc thù của một đơn vị vũ trang thường trực sẵn sàng chiến đấu nên công tác huấn luyện võ thuật luôn được chú trọng.

Bên cạnh đó, mỗi chiến sĩ CSCĐ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ, thể hiện vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đơn vị thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tính kỷ luật, giữ đúng chuẩn mực của người công an, sẵn sàng chiến đấu vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Năm 2018, tập thể Phòng CSCĐ Công an tỉnh vinh dự được Bộ Tư lệnh CSCĐ công nhận danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, với trái tim tràn đầy nhiệt huyết, những chiến sĩ CSCĐ sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là “lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm./.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết