Tiếng Việt | English

21/05/2018 - 05:46

An lòng người dân biên giới

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng bộ đội biên phòng (BP) tỉnh Long An ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng khắp. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Hơn 8 tháng thực hiện mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ giúp dân”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt giúp được 30 địa chỉ

Hơn 8 tháng thực hiện mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ giúp dân”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt giúp được 30 địa chỉ

“Mỗi tuần một địa chỉ” giúp dân

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn BP Long Khốt thực hiện nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ người dân nghèo trên địa bàn đóng quân. Hình ảnh những người lính BP gần gũi, thân thiện, bám địa bàn giúp đỡ nhân dân góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân.

Đại úy Phạm Khắc Thụ - Chính trị viên phó Đồn BP Long Khốt, cho biết: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đơn vị thực hiện nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa: Khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi gia đình chính sách, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai,... Đặc biệt, thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, đơn vị cử CBCS xuống địa bàn giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, được cấp trên và chính quyền địa phương đánh giá cao”.

Mô hình thực sự có ý nghĩa đối với người dân nghèo nơi đây. Vào thứ bảy hàng tuần, CBCS của đồn đến nhà một người dân có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà cửa, vệ sinh sân vườn, làm hàng rào, đường đi,... Ông Nguyễn Văn Tiết, ngụ xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, xúc động: “Vợ chồng tôi tuổi cao, sống trong ngôi nhà cũ, xuống cấp. Được bộ đội BP giúp đỡ sửa nhà, dọn vệ sinh sân vườn, tôi cảm động lắm! Mong rằng, có nhiều người dân nghèo được bộ đội giúp đỡ để vơi bớt phần nào khó khăn, vất vả trong cuộc sống”.

Từ khi mô hình Mỗi tuần một địa chỉ được thực hiện, đến nay, CBCS đồn Long Khốt giúp đỡ được 30 địa chỉ. Ngoài ra, đơn vị còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, trồng cây xanh, phát quang bụi rậm dọc các tuyến đường, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động giúp đỡ các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn với số tiền trên 30 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi nhân dịp lễ, tết, hỗ trợ khám, chữa bệnh, tặng quà người dân biên giới Campuchia với tổng số tiền 25 triệu đồng.

Từ những việc làm thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, người dân yên tâm chăm lo sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng nâng cao.

Tăng gia sản xuất

Thời gian qua, ngoài việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội BP tỉnh còn tích cực tăng gia sản xuất (TGSX) nhằm cải thiện đời sống CBCS đơn vị.

Nhìn những luống rau xanh với đủ loại như bầu, bí, rau muống, dền, mồng tơi,... chúng tôi cảm nhận được sự nỗ lực của CBCS tiểu đoàn trong TGSX. Đại úy Nguyễn Văn Sơn - Chính trị viên Tiểu đoàn, chia sẻ, nghị quyết Đảng ủy hàng năm đều xác định “Phát huy thế mạnh tại chỗ, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh TGSX, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống CBCS”. Giải pháp đặt ra là mở rộng diện tích vườn TGSX, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, phân công từng tập thể, cá nhân chăm sóc, trồng nhiều loại rau.

Hàng ngày, sau giờ huấn luyện, buổi chiều, CBCS lại tập trung TGSX, chăm chút từng luống rau, giàn bầu, bí,... Thiếu úy Phạm Văn Tâm tâm sự: “Khi đơn vị phát động phong trào TGSX, mọi người đều tích cực hưởng ứng. Bởi CBCS ý thức TGSX không chỉ tạo nguồn lương thực, thực phẩm nhằm cải thiện đời sống mà còn góp phần nâng cao ý thức khắc phục khó khăn, tích cực lao động, sản xuất,...”. 

Theo Đại úy Nguyễn Văn Sơn: “Để nâng cao hiệu quả TGSX, hàng năm, đơn vị đều đánh giá, rút ra ưu điểm, khuyết điểm để có sự điều chỉnh hợp lý, kịp thời. Ngoài ra, chúng tôi còn đưa TGSX trở thành một trong những chỉ tiêu thi đua của các tập thể, cá nhân. Công tác này được CBCS hưởng ứng nhiệt tình, tự giác tham gia nên đạt kết quả cao”.

Sau giờ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tập trung tăng gia sản xuất

Sau giờ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tập trung tăng gia sản xuất

Đến nay, hệ thống vườn, giàn trồng rau trong khu TGSX của đơn vị được thiết kế gắn với xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp. Các vườn rau được chia thành luống, trồng từng loại rau khác nhau, tạo thành khuôn viên xanh, đẹp. Ngoài ra, đơn vị còn xây dựng hệ thống chuồng trại nuôi heo, dê, gà, vịt, cá; thường xuyên duy trì đàn heo khoảng 30 con, 10 con dê, ao cá với hơn 7.000m2 nuôi các loại: Cá tra, cá mè, rô phi,... Bình quân mỗi năm, đơn vị thu hoạch hơn 4 tấn rau xanh các loại, gần 5 tấn thịt, cá, cung cấp 100% rau xanh cho đơn vị. Từ đó, quân số khỏe hàng năm trên 98,5%, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

Với nhiều cách học và làm theo gương Bác thiết thực, những người lính BP nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vững biên cương, làm an lòng người dân biên giới./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết