Tiếng Việt | English

29/09/2016 - 17:32

Bọn buôn lậu ngày càng manh động

Qúi 3/2016 tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là buôn lậu, chống người thi hành công vụ.

Ngày 29/9, Công an tỉnh Long An tổ chức họp thông tin báo chí về tình hình an ninh trật tự qúi 3/2016.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong qúi 3, tội phạm an ninh trật tự từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, nổi lên là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tổ chức cờ bạc qua mạng internet. Trong đó ghi đề, đá gà, đánh bài diễn ra ở nhiều địa phương. Tội phạm trật tự xã hội xảy ra 125 vụ, trong đó trộm cắp tài sản chiếm 81 vụ.


Đại tá Phạm Hữu Châu – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì họp báo

Tình hình buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm qua địa bàn phức tạp, hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá và đường cát. Riêng lực lượng Công an trong tỉnh phát hiện bắt giữ 427 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, thu giữ hơn 673.000 gói thuốc lá lậu, 94 tấn đường cát, 587 bộ máy lạnh.

Theo thượng tá Nguyễn Minh Sáng – Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh, các đối tượng buôn lậu ngày càng manh động. Cụ thể, các đối tượng cử người theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng và sẵn sàng chống trả để cướp lại hàng. Trong đó, có vụ các đối tượng buôn lậu truy đuổi cướp lại hàng bị thu giữ và tấn công làm anh Nguyễn Kim Danh – cán bộ Đội quản lý thị trường số 1 bị tử vong.

Trong qúi 3, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 57 vụ, làm chết 23 người, bị thương 55 người .

Đại tá Phạm Hữu Châu – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An ghi nhận và đánh giá cao những thông tin của báo chí về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh./.

Lê Đức – Tấn Tú

Chia sẻ bài viết