Tiếng Việt | English

02/05/2018 - 20:48

Chăm lo phụ nữ nghèo

Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (SN 1966) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 6, xã Tân Ân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An được nhiều hội viên, phụ nữ tín nhiệm bởi sự gần gũi, quan tâm những hội viên khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng sinh hoạt chi hội phụ nữ

Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng sinh hoạt chi hội phụ nữ

Tham gia công tác hội từ năm 2015, chị Hằng xây dựng nhiều mô hình thiết thực, đổi mới nội dung sinh hoạt. Chị phát động hội viên xây dựng quỹ hội để giúp đỡ, chia sẻ với những phụ nữ khó khăn. Thực hiện mô hình nuôi heo đất tương trợ và góp vốn xoay vòng (6 tổ), hàng tháng, mỗi hội viên đóng góp 210.000 đồng. Số tiền này dùng để tổ chức cho hội viên đi tham quan, du lịch, sinh hoạt chi hội và xét hỗ trợ vốn cho hội viên khó khăn có điều kiện sản xuất, mua bán.

Thấy đời sống nhiều hội viên còn khó khăn, chị Hằng đề xuất hội cấp trên xét hỗ trợ vốn vay, xây dựng nhà tình thương; ngoài ra, chị vận động mạnh thường quân và hội viên tham gia mô hình Quyển vở tình thương, hỗ trợ học sinh nghèo. Đến nay, có 20 học sinh được giúp đỡ từ mô hình này.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chị Hằng cùng hội viên, phụ nữ ấp 6 thực hiện mô hình “Con đường mang tên Bác”. Ngoài hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, các chị em còn trồng cây xanh, hoa dọc 2 bên tuyến đường vào cổng ấp văn hóa với chiều dài trên 600m tạo vẻ mỹ quan, góp phần xây dựng xã nông thôn mới.

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Ân - Trịnh Thị Kim Biên nhận xét: chị Lệ Hằng luôn nhiệt tình trong công tác hội. Chị có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong phong trào phụ nữ; quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ để hội viên, phụ nữ nghèo có thêm niềm tin, cố gắng vươn lên trong cuộc sống./.

Cẩm Tú

Chia sẻ bài viết