Tiếng Việt | English

03/08/2016 - 15:22

Công an tỉnh Long An: Khám phá thành công 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng

6 tháng đầu năm 2016, Công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh Long An tập trung lực lượng, phương tiện, chủ động thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm. Nhờ đó, tình hình tội phạm, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả ba mặt.


Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng Ban chuyên án khám phá thành công vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đức Hòa

Nhờ chủ động, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nên tội phạm xâm phạm TTXH giảm gần 18% so với cùng kỳ. Qua đó, cơ quan chức năng điều tra, làm rõ 203/237 vụ phạm tội về hình sự; bắt, vận động đầu thú 27 đối tượng truy nã; lập hồ sơ xử lý hành chính trên 1.200 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ANTT.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, khám phá. Để đạt được kết quả trên, mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An không quản ngày đêm, lần theo dấu vết tội phạm, nhất là đối tượng hình sự hoạt động theo ổ, nhóm, kịp thời đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; tăng cường phối hợp tuần tra phòng chống tội phạm và đua xe trái phép trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông.

Thời gian qua, trên địa bàn các huyện Bến Lức, Châu Thành, Thủ Thừa, TP.Tân An,… liên tiếp xảy ra hàng chục vụ cướp giật vào ban ngày với các thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, manh động. Nhằm ổn định tình hình ANTT, Giám đốc Công an tỉnh quyết định thành lập Ban chuyên án, huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung khám phá án.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, các đối tượng trong băng cướp lần lượt sa lưới pháp luật. Đó là các tên: Lê Trường An (SN 1995, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), Lữ Văn Nhiều (SN 1995, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), Lê Quốc Bảo (SN 1997, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

Các đối tượng trên khai nhận thực hiện 30 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Long An và nhiều vụ khác địa bàn ngoài tỉnh. Khám phá thành công chuyên án trên là chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự, góp phần ổn định tình hình ANTT tại các địa phương.

Một trong những chiến công xuất sắc là vào đầu năm 2016, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt băng trộm liên tỉnh, trong đó đối tượng gây án chính là Lê Văn Hoàn (SN 1984, ngụ thôn Trịnh Thôn, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cùng đồng bọn là Nguyễn Đức Phong (SN 1987, ngụ thôn Lạng Dương, xã Phú Lương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh).

Tính đến thời điểm bị bắt, đối tượng Hoàn có 4 Quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản; tổng số tài sản trộm cắp được trị giá lên đến vài chục tỷ đồng. Thành công của Ban Chuyên án đã giúp Công an nhiều tỉnh làm rõ được các vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết