Tiếng Việt | English

22/12/2016 - 20:30

Đoàn thanh niên Bộ Công an kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Công an tỉnh Long An

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 tại Công an tỉnh Long An.


Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an đánh giá cao kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Long An

Thực hiện phong trào Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và các phong trào khác do Đoàn cấp trên phát động, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, gương mẫu đi đầu trong các nhiệm vụ được giao. Trong năm, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền 92 cuộc, có gần 23.000 lượt học sinh, sinh viên tham gia; phát hơn 12.000 tờ rơi; tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và luật giao thông cho hơn 300 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Thạnh Hòa, Tổng cục VIII - Bộ Công an.

Bên cạnh đó, tổ chức cơ sở Đoàn các cấp trong lực lượng tiếp tục thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn: Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ thực hiện tốt công tác đưa pháp luật vào cuộc sống; Thanh niên Công an TP.Tân An tuần tra bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật;…

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn đánh giá cao kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, nhất là vai trò xung kích của tuổi trẻ Công an tỉnh trong công tác bảo đảm ANTT và các phong trào khác tại địa phương. Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cụ thể hóa các nội dung phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức các công trình phần việc thanh niên, phong trào có chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị./.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết