Tiếng Việt | English

05/12/2017 - 12:44

Đức Huệ nâng cao chất lượng tuyên truyền về phân giới, cắm mốc

Thời gian qua, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc (PGCM) trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia qua địa bàn huyện. Nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc.

Nội dung tuyên truyền phong phú

Huyện Đức Huệ có đường biên giới giáp Campuchia dài gần 28km với 15 vị trí cột mốc (từ cột 180 đến 194) qua 5 xã: Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây, Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Bình và Bình Hòa Hưng. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Lê Văn Nam, hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch và phối hợp các cơ quan liên quan biên soạn tài liệu tuyên truyền, tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên, định hướng tuyên truyền cho đài truyền thanh nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về công tác PGCM biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia nói chung, Long An (Việt Nam) - Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) nói riêng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây đến tận nhà vận động người dân định cư dọc tuyến biên giới thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây đến tận nhà vận động người dân định cư dọc tuyến biên giới thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Hình thức tuyên truyền về PGCM được các ban, ngành, đoàn thể, địa phương khu vực biên giới trong huyện triển khai, thực hiện khá phong phú. Ngoài xây dựng nội dung tuyên truyền trên hệ thống loa đài, trạm truyền thanh, cổng thông tin điện tử, huyện còn biên soạn và phát hành tờ gấp về các cột mốc trên địa bàn; thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, đặc biệt là Hội thi Nét đẹp biên giới được xem là sự kiện văn hóa thường niên nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân 2 huyện: Đức Huệ (Long An) - Chăn-T’ria (Svay Rieng). Bên cạnh đó, nhiều mô hình: “Tiếng kẻng vùng biên”, “Mõ tre an ninh”, “Cổng an ninh, trật tự”,... được triển khai, thực hiện ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác; phòng, chống tội phạm; củng cố thế trận lòng dân và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Thông qua công tác tuyên truyền nhằm tăng cường giáo dục pháp luật trong nội bộ chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân dọc theo tuyến biên giới về các văn bản liên quan đến chủ trương PGCM trên đất liền của 2 nước: Việt Nam và Campuchia. Giải thích nội dung, ý nghĩa sâu rộng các thỏa thuận của 2 bên để cán bộ, nhân dân khu vực biên giới hiểu rõ lập trường, thiện chí của nước ta trong quá trình thực hiện PGCM, xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị” - Phó Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Nguyễn Văn Giám cho biết.

Xây dựng đường biên giới ổn định, hoàn bình, hữu nghị

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị tuyến biên giới trên địa bàn huyện Đức Huệ cơ bản ổn định. Đây là sự nỗ lực rất lớn của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương 5 xã biên giới trong việc phối hợp chặt chẽ lực lượng biên phòng, hải quan và công an tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân định cư dọc tuyến biên giới thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phát động phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc biên giới và vận động nhân dân khu vực biên giới không sang Campuchia làm ăn trái phép;...

Mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” ở huyện Đức Huệ ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới

Mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” ở huyện Đức Huệ ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới

“Hiện nay, nhận thức của người dân sinh sống, sản xuất dọc theo tuyến biên giới về đường biên giới giữa 2 nước được nâng lên rất nhiều. Người dân rất tôn trọng vị trí các cột mốc nên ra sức cùng với bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, vấn đề an ninh chính trị trên tuyến biên giới giữa 2 bên luôn ổn định và giữ vững” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Quý Đông – Trương Thị Thu Trang cho biết.

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Lê Văn Nam, thời gian tới,  huyện tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức tuyên truyền PGCM nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong bảo vệ đường biên, cột mốc và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới. Đồng thời, tập trung nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng trong nhân dân, nhất là khu vực biên giới để có biện pháp, nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc thù của từng địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về mối quan hệ giữa 2 nước, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết