Tiếng Việt | English

01/04/2019 - 20:01

Hiệu quả từ mô hình điểm “1+5”

“Một” tuần, MTTQ và các ngành, đoàn thể xã đến gặp “năm” hộ gia đình có con em, người thân là thanh, thiếu niên vi phạm hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật nhằm tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ họ chấp hành tốt pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) địa phương.

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An - Nguyễn Văn Danh, năm 2018, căn cứ kế hoạch của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện về thực hiện Đề án 01/138/CP-TTg của Chính phủ về Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, UBMTTQ Việt Nam xã Bình Hòa Tây triển khai thực hiện mô hình điểm về quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư. Theo đó, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp Công an xã, các tổ chức thành viên thực hiện mô hình “1+5” đối với 76 đối tượng: Người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo; người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; đối tượng vi phạm hành chính; sử dụng trái phép chất ma túy;...

Theo đại úy Nguyễn Văn Luông - Trưởng Công an xã Bình Hòa Tây, từ khi thực hiện mô hình, lực lượng công an khảo sát, nắm danh sách những đối tượng cần gặp gỡ, giáo dục, phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã và các ngành, đoàn thể đến 60 gia đình tuyên truyền, vận động, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật và 16 trường hợp có biểu hiện vi phạm pháp luật được nhắc nhở kịp thời. Qua gặp gỡ, tiếp xúc giúp các gia đình ý thức hơn trong việc giáo dục con, cháu chấp hành pháp luật, hạn chế tái phạm hoặc vi phạm pháp luật. Qua 1 năm thực hiện, mô hình góp phần trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông,... trên địa bàn.

Mô hình “Gặp gỡ, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật theo tiêu chí 1+5” của xã Bình Hòa Tây được Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đánh giá có hiệu quả và được nhân rộng trên toàn huyện; phấn đấu năm 2019, có 95% khu dân cư “An toàn, lành mạnh” (không có tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không tệ nạn xã hội, không ngộ độc thực phẩm, không HIV/AIDS, không tai nạn giao thông, không có người qua biên giới Campuchia tham gia đánh bạc),... các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả mô hình trên, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết