Tiếng Việt | English

25/05/2018 - 00:20

Hiệu quả từ một mô hình

Thời gian qua, không chỉ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, Hội Nông dân xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương.

Mô hình huy động lực lượng chốt chặn phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông đường bộ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự địa phương

Mô hình huy động lực lượng chốt chặn phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông đường bộ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự địa phương

Bình Hòa Đông có Đường tỉnh 817 chạy ngang, lợi dụng địa hình, một số đối tượng tham gia vận chuyển hàng lậu, trộm, cắp,... Để giữ gìn ANTT, hội xây dựng mô hình Huy động chốt chặn phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông đường bộ, phối hợp Công an xã xây dựng chốt chặn ấp 1 và ấp 3. Tại mỗi chốt, hội cử 3 hộ dân gần đó hỗ trợ khi có báo động. Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chốt chặn ANTT đường bộ góp phần hạn chế, kéo giảm tình hình buôn lậu, trộm cắp trên địa bàn.

Chủ tịch Hội Nông dân xã - Huỳnh Kim Hoàng cho biết: “Hội tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội nhằm tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng”.

Sau nhiều năm triển khai và thực hiện chương trình phối hợp hành động phòng, chống tội phạm gắn xây dựng mô hình ANTT ở địa bàn nông thôn, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt. Mô hình góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển KT-XH địa phương./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết