Tiếng Việt | English

20/02/2020 - 09:10

Long Hựu Tây: Quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy, cờ bạc

Thời gian qua, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An nổi lên tình trạng tội phạm về ma túy và cờ bạc gây mất an ninh, trật tự (ANTT). Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm làm trong sạch địa bàn, lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các vụ việc, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, tình hình ANTT ổn định, xóm làng bình yên.

Lực lượng công an thường xuyên theo dõi hoạt động của các đối tượng thông qua mô hình camera giám sát an ninh, trật tự

Lực lượng công an thường xuyên theo dõi hoạt động của các đối tượng thông qua mô hình camera giám sát an ninh, trật tự

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Long Hựu Tây - Nguyễn Văn Út cho biết: Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã chỉ đạo lực lượng Công an và Quân sự xã làm nòng cốt phối hợp các tổ, đội dân phòng và các ngành, đoàn thể của xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm. Xã công bố số điện thoại đường dây nóng tố giác tội phạm tại các cổng rào ANTT, móc khóa ANTT, tổ nhân dân tự quản và điểm đông dân cư, thành lập chốt ANTT tại khu vực bến đò và lắp đặt hệ thống camera

giám sát ANTT trên các tuyến đường quan trọng,… Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh ngăn chặn các hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, tệ nạn trộm cắp, triệt phá các nhóm đá gà, cờ bạc.

Nhờ sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Công an huyện cùng với sự kiên quyết, nỗ lực của các lực lượng ở xã, Công an xã Long Hựu Tây điều tra, theo dõi thời gian hoạt động, đột kích phát hiện 3 vụ tàng trữ ma túy, 15 đối tượng nghiện ma túy, báo Công an huyện thụ lý. Đa số các đối tượng sử dụng ma túy trong độ tuổi vị thành niên, chủ yếu sử dụng ở các địa phương khác sau đó về lại địa bàn và thường xuyên tập trung tại ấp Mỹ Điền.

Cụ thể vào ngày 11-02-2019, lực lượng Công an xã điều tra và phát hiện 4 đối tượng tàng trữ và trực tiếp sử dụng ma túy ở ấp Mỹ Điền, sau đó tổ chức đánh bạc ăn tiền. Ngày 16-11-2019, tại ấp Hựu Lộc, lực lượng chức năng phát hiện nhóm cá cược đá gà, tạm giữ và xử phạt hành chính 25 đối tượng, số tiền 1,5 triệu đồng/đối tượng. Ngoài ra, trên địa bàn còn xuất hiện các băng nhóm đòi nợ thuê, xã kịp thời báo Công an huyện mời các đối tượng làm việc.

Ông Nguyễn Văn Hùng - người dân ấp Mỹ Điền, chia sẻ: Thời gian qua, nhờ lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tấn công nên tình hình tệ nạn ma túy ở địa phương đã tạm lắng, người dân phấn khởi. Mong rằng, với quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an sẽ đẩy lùi tệ nạn xã hội để người dân yên tâm hơn, không còn lo sợ tình trạng trộm cắp vặt, gây rối, ảnh hưởng ANTT địa phương.

Phó Trưởng Công an xã Long Hựu Tây -Nguyễn Thành Chung cho biết: Qua thời gian theo dõi các đối tượng nghiện ma túy, đánh bạc, đá gà thì đa số không có nghề nghiệp ổn định. Do đó, để hạn chế và đẩy lùi tệ nạn trên, công an địa phương tăng cường các biện pháp triệt xóa các ổ, nhóm cung cấp ma túy, liên tục tấn công các loại tội phạm, tập trung rà soát địa bàn, nắm chắc tình hình để kịp thời bắt, xử lý các tụ điểm đánh bạc với mục tiêu sớm xóa sổ các tụ điểm đánh bạc khi mới manh nha hình thành, không để tồn tại các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp gây bức xúc trong nhân dân.

Thời gian tới, xã Long Hựu Tây tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, công khai đưa đối tượng ra xử lý; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại khu dân cư; xây dựng lực lượng nòng cốt các ấp như dân phòng, dân quân phối hợp tác chiến, tuần tra truy bắt tội phạm. Phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ của nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật để mọi người dân chấp hành nghiêm pháp luật, không vi phạm, không tham gia tệ nạn xã hội..., vận động người dân kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, hỗ trợ, giúp đỡ cơ quan công an trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn ma túy, cờ bạc trên địa bàn./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết