Tiếng Việt | English

30/08/2020 - 09:35

Lũ lụt ở Pakistan khiến ít nhất 63 người chết

Mưa lớn trong 5 đêm liên tiếp đã gây lũ lụt ở Pakistan, khiến ít nhất 63 người chết. Các đội cứu hộ đang cố gắng sơ tán cư dân ra khỏi nơi ngập lụt.

Mực nước lũ dâng cao 76cm tại thành phố duyên hải Karachi, buộc nhà chức trách phải sử dụng xuồng để sơ tán người dân còn mắc kẹt trên các tuyến phố ngập lũ.


Ngập lụt ở Karachi. Ảnh: DW.

47 người đã thiệt mạng trong tuần qua ở Karachi liên quan đến mưa lũ. Hệ thống đường dây điện bị quật đổ gây mất điện trên diện rộng ở Karachi càng làm cho đời sống của cư dân tại thành phố 15 triệu dân này thêm khốn khó. Tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa lân cận, ít nhất 16 người đã bị thiệt mạng vì lũ lụt.

Quân đội Pakistan cho biết đã cung cấp lương thực cho ít nhất 10.000 người và hàng chục lều bạt được dựng lên cho cư dân tạm trú.

Đã có hơn 150 người thiệt mạng trên khắp Pakistan kể từ đầu mùa mưa vào tháng 6 và nhiều cư dân không hài lòng với tiến độ ứng cứu của chính phủ./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích