Tiếng Việt | English

29/12/2017 - 02:20

Phụ nữ khối lực lượng vũ trang - Thân thiện, vì nhân dân phục vụ

Những năm qua, phong trào Hội Phụ nữ (PN) khối lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh có những hoạt động thiết thực, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng hình ảnh người PN LLVT thân thiện, vì nhân dân phục vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của phong trào PN tỉnh.

Năm 2017 Hội PN khối LLVT tỉnh tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Cán bộ, hội viên trau dồi phẩm chất đạo đức, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu học tập, rèn luyện.

Nhân kỷ niệm các ngày lễ, từng Hội PN khối LLVT tổ chức các hoạt động tuyên truyền: Hội PN Công an tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu về “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng nhiều phóng sự trên chuyên mục An ninh Long An về những gương PN tiêu biểu xuất sắc trong công tác hội và phong trào PN Công an tỉnh; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, nói chuyện chuyên đề về phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”,... phối hợp đoàn viên, thanh niên tổ chức chương trình “Điểm hẹn tháng 3” và thăm hỏi, động viên, tặng quà cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2017, tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng;...

Phụ nữ khối lực lượng vũ trang tổ chức nhiều hoạt động phối hợp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Hội PN khối LLVT còn tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 2 cuộc vận động: Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp PN tỉnh phát động. Các cấp Hội PN khối LLVT xây dựng nhiều mô hình, công trình, phần việc PN nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác chuyên môn và công tác hội: Công trình Nữ tiếp dân giỏi, xử lý công việc nhanh; Mỗi hội viên là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông; Nuôi heo đất tiếp sức cùng các em học sinh nghèo hiếu học vượt khó; Thêm 30 phút mỗi ngày vì nhân dân”;...

Các cấp Hội PN Công an tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm và tặng quà gia đình chính sách; tặng học bổng cho học sinh là con lực lượng dân phòng; tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; tặng quà cho lực lượng bán chuyên trách, dân phòng; khám bệnh, phát thuốc cho người già, người nghèo; tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, địa phương vận động xây dựng nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, cầu giao thông nông thôn,...

Mỗi cán bộ, hội viên Hội PN LLVT xác định được yêu cầu, nhiệm vụ và chức trách được giao, luôn an tâm công tác, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần tích cực xây dựng hình ảnh đẹp về người PN LLVT thân thiện, vì nhân dân phục vụ./.

Thanh Nhung

Chia sẻ bài viết