Tiếng Việt | English

27/07/2015 - 20:00

Trung Quốc lên án vụ đánh bom Đại sứ quán nước này tại Somalia

Vụ đánh bom vào đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Mogadishu, Somalia tối hôm qua (26/7) làm hơn 50 người thương vong, trong đó có 4 nhân viên sứ quán.

 

Tòa nhà bị đánh bom có đại sứ quán Trung Quốc tại Somalia. (ảnh: AP)

Phát biểu trước báo giới ngày hôm nay (27/7), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã kịch liệt lên án vụ đánh bom kinh hoàng này.

Ông Lục Khảng cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, cán bộ, nhân viên sứ quán Trung Quốc tại Somali đã được di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời liên hệ với chính phủ Somali để áp dụng các biện pháp bảo hộ công dân.

Trước đó, tối ngày 26/7 tại thủ đô Mogadishu, một nhóm thành viên thuộc tổ chức khủng bố Hồi giáo Somali Al-Shabaab có liên hệ với Tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã sử dụng một xe tải chở bom lao vào khách sạn nổi tiếng Jazeera của Somalia nơi có nhiều chính khách và quan chức ngoại giao quốc tế hay lui tới làm hơn 50 người thương vong, trong đó có 4 nhân viên sứ quán Trung Quốc tại Somalia./.

PV/VOV-Bắc Kinh
 

Chia sẻ bài viết