Tiếng Việt | English

16/08/2020 - 14:50

Chữa khỏi bệnh nhân Covid-19 tiên lượng rất nặng ở Đà Nẵng

Sáng 16/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho ra viện 1 bệnh nhân khỏi Covid-19 và 1 bệnh nhân tiên lượng rất nặng cũng được chữa khỏi Covid-19.

Bệnh nhân hết Covid-19 và được cho ra viện là nữ bệnh nhân số 615 (27 tuổi), trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân này phát hiện dương tính với virus Sars-CoV-2 và nhập viện ngày 2/8. Sau 14 ngày điều trị, bệnh nhân đã 3 lần xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 và được chứng nhận khỏi bệnh, cho ra viện về nhà tiếp tục cách ly 14 ngày dưới sự giám sát của y tế địa phương. 

Đặc biệt, sáng 16/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi Covid-19 cho nam bệnh nhân 582 (55 tuổi), cùng trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đây là bệnh nhân tiên lượng rất nặng, phải nằm hồi sức tích cực và chăm sóc đặc biệt, chạy ECMO, lọc máu… Bệnh nhân được so sánh mức độ nặng như bệnh nhân số 91 là phi công người Anh khi có nhiều bệnh nền rất nặng, nằm trong số các bệnh nhân tiên lượng nặng của Bộ Y tế. Đến nay, mặc dù đã hết Covid-19 nhưng bệnh nhân 582 vẫn đang tiếp tục điều trị phục hồi chức năng. Hiện bệnh nhân này đã được rời khỏi phòng hồi sức tích cực, đã tự tay viết được lời cảm ơn gửi đến các y, bác sỹ.


BN582 đã tự tay viết lời cảm ơn các bác sỹ đã chiến đấu giành lại mạng sống cho ông suốt thời gian qua.


BS Trần Thanh Linh của Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh hỗ trợ điều trị bệnh nhân 582. Ông cũng là người trực tiếp điều trị cho BN91- phi công người Anh.


Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Lê Thành Phúc trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho bệnh nhân 615.

Bác sỹ Trần Thanh Linh, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, người trực tiếp điều trị khỏi cho bệnh nhân 91 và bệnh nhân 582 sáng nay chia sẻ: “Cảm xúc của chúng tôi đến nay rất vui, nhưng chúng tôi vẫn thấy niềm vui chưa trọn vẹn bởi vì trước đó chúng ta vẫn còn những bệnh nhân chúng ta không cứu  được. Đó là cái đau xót của những anh em làm y tế và nhân đây chúng tôi gửi lời chia buồn đến những người thân những người có bệnh nhân mắc Covid-19 mà chúng tôi không thể cứu được mặc dù các anh em đã nỗ lực hết sức"./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích