Tiếng Việt | English

17/08/2022 - 22:00

Đấu tranh ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Thời gian qua, tình trạng xuất cảnh trái phép diễn biến phức tạp, có cả người Việt Nam và người nước ngoài. Đa số người xuất cảnh trái phép qua biên giới để kiếm việc làm. Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm đấu tranh, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép.

Các đối tượng người Trung Quốc xuất cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng Sông Trăng phát hiện, bắt giữ

Xuất, nhập cảnh trái phép giảm nhưng còn diễn biến phức tạp

Thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Long An, từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình XNC trái phép trên tuyến biên giới qua địa bàn tỉnh giảm rõ rệt, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nhất là khi dịch Covid-19 lắng xuống, nhu cầu tìm việc làm bên phía Campuchia tăng cao. Một số trường hợp bị các đối tượng bên phía Campuchia dụ dỗ qua để có công việc lương cao. Theo thống kê của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, năm 2021, lực lượng BĐBP toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ, xử lý 64 vụ/223 đối tượng XNC trái phép. Còn từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng BĐBP toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 15 vụ/56 đối tượng XNC trái phép; riêng trong tháng 7/2022, bắt 7 vụ/22 đối tượng, tập trung chủ yếu tại khu vực Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng (huyện Tân Hưng) và ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ).

Theo Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tình trạng xuất cảnh trái phép trong thời gian gần đây trên tuyến biên giới do đơn vị phụ trách quản lý có dấu hiệu gia tăng. Hầu hết trong các vụ việc được phát hiện, các đối tượng thường lợi dụng đường mòn, lối mở để đưa người qua biên giới tìm việc làm, trong đó, có rất nhiều trường hợp người từ địa phương khác, người có quốc tịch nước ngoài. Đơn cử, từ ngày 04 đến 06/7/2022, ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện, bắt giữ liên tiếp 3 vụ/13 đối tượng xuất cảnh trái phép.

Còn tại ĐBP Sông Trăng, XNC trái phép đã giảm rõ rệt. Năm 2021, đơn vị phát hiện, bắt giữ 22 vụ/95 đối tượng có hành vi XNC trái phép; còn từ đầu năm 2022 đến nay, phát hiện, bắt giữ 2 vụ xuất cảnh trái phép. Trong đó, ngày 08/7/2022, đơn vị phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đang có hành vi xuất cảnh trái phép.

Mới nhất, tối ngày 12/8/2022, trong quá trình tuần tra, kiểm soát biên giới, tại khu vực đường tuần tra biên giới thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, ĐBP Sông Trăng phối hợp Tổ công tác Đoàn trinh sát miền Nam và Công an huyện Tân Hưng phát hiện 2 xe ôtô mang biển kiểm soát 65A-271.65 và 66A-161.75 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, ngoài 2 tài xế là Hồ Quốc Thanh (33 tuổi) và Nguyễn Tuấn Biển (27 tuổi), cùng ngụ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, thì trong 2 xe còn có 11 người mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, đang có ý định xuất cảnh trái phép qua Campuchia làm việc.

Tại ĐBP Sông Trăng, 11 đối tượng người nước ngoài thừa nhận được những người đồng hương bên Campuchia giới thiệu qua Campuchia tìm việc làm và thăm thân nhân. Làm việc với 2 tài xế, cả 2 đều thừa nhận được 1 người nam gọi điện thuê đón nhóm người nước ngoài ở Bến xe Tân Hồng về Bến xe Tân Hưng với tiền công 2,5 triệu đồng. Sau đó, 2 tài xế được một người nam khác điều khiển xe môtô đến đón và yêu cầu đi theo. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến vị trí ngã ba đường tuần tra biên giới, thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, xe môtô dẫn đường di chuyển quá nhanh nên 2 xe ôtô dừng lại và bị Tổ công tác bắt giữ. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Huy động sức mạnh toàn dân ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Theo Thượng tá Vũ Minh Tùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, để thực hiện tốt công tác đấu tranh, ngăn chặn XNC trái phép và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, BĐBP tỉnh đã tổ chức rút kinh nghiệm công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm XNC trái phép trên tuyến biên giới và chỉ đạo các đơn vị, các ĐBP thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, phối hợp các cơ quan chức năng nắm vững địa bàn, đối tượng, khi phát hiện vụ việc kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đặc biệt, để công tác đấu tranh, ngăn chặn XNC trái phép thực sự hiệu quả, bền vững phải huy động được sức mạnh của toàn dân.

Năm 2021, đoạn biên giới do ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp quản lý từng là một trong những khu vực mà các đối tượng lợi dụng địa hình để XNC trái phép, còn đầu năm 2022 đến nay, tình trạng này không xảy ra. Bên cạnh sự nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ, kết quả ấy có sự đóng góp rất lớn từ nhân dân. “Người dân 2 xã Bình Tân và Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường luôn tích cực đồng hành cùng lực lượng BĐBP trong công tác đấu tranh, ngăn chặn XNC trái phép” - Đại úy Đào Đình Luyện - Chính trị viên phó ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cho biết.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tuyên truyền phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép cho người dân

Theo Đại úy Đào Đình Luyện, ngay sau năm 2021 cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và XNC trái phép, Ban Chỉ huy đơn vị tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, nhất là Đội Vận động quần chúng tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân. Từ đầu năm 2022 đến nay, ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tổ chức tuyên truyền tập trung được 6 cuộc/530 người tham dự, tuyên truyền nhỏ, lẻ 36 cuộc/1.680 người dự; phát 2.560 tờ rơi; treo 11 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền và tạo 9 hòm thư tố giác tội phạm XNC trái phép tại 9 ấp thuộc 2 xã biên giới. Ngoài ra, đơn vị còn tận dụng hệ thống truyền thanh cơ sở và truyền thanh lưu động để tuyên truyền trên 100 giờ đến nhân dân.

“Từ hiệu quả trong công tác tuyên truyền, ý thức đấu tranh, phòng, chống tội phạm XNC trái phép của người dân 2 xã được nâng cao. Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ đều sẵn sàng thông báo cho đơn vị để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới” - Đại úy Đào Đình Luyện chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, cũng khẳng định, với địa bàn rộng, lực lượng còn mỏng thì việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân sẽ giúp ích rất lớn cho công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là tội phạm liên quan đến XNC trái phép. “Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục bố trí lực lượng chốt trực tại các trạm, chốt kiểm soát biên phòng, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới phụ trách nhằm kiểm soát chặt chẽ người XNC trái phép, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép” - Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh thông tin./.

Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”

Theo Thượng tá Vũ Minh Tùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, trước tình hình XNC trái phép qua tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, các ĐBP trên tuyến biên giới tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, nhất là các địa bàn phức tạp, đối tượng liên quan để đấu tranh, ngăn chặn XNC trái phép.

Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng BĐBP, để huy động sức mạnh toàn dân trong công tác này, Thượng tá Vũ Minh Tùng cho biết: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo tới tất cả đơn vị nghiệp vụ và các ĐBP trên tuyến biên giới cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tiếp tay cho các đối tượng XNC trái phép. Đặc biệt, các ĐBP cần tiếp tục thực hiện, nâng chất phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và XNC trái phép để huy động sức mạnh nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hành vi XNC trái phép.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết