Tiếng Việt | English

27/05/2021 - 10:14

Đồn Biên phòng Bình Hiệp: Vận động người dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

Bằng nhiều giải pháp kết hợp, Đồn Biên phòng (ĐBP) Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự, an toàn trên tuyến biên giới do đơn vị phụ trách quản lý, góp phần cùng với chính quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Đồn Biên phòng Bình Hiệp tuyên truyền, vận động người dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Nâng cao ý thức

ĐBP Bình Hiệp được giao phụ trách quản lý 9,5km đường biên giới (4km đường bộ, 5,5km đường sông) thuộc địa bàn xã Bình Hiệp và Bình Tân, thị xã Kiến Tường. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, đem lại sự bình yên, ổn định cho khu vực biên giới mà cán bộ, chiến sĩ ĐBP Bình Hiệp còn chung tay, phối hợp các cấp, ngành, chính quyền địa phương trong việc phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ của đồn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân trên địa bàn quản lý. Đồn vận động, kêu gọi người dân chung tay thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm” nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, đồn duy trì mô hình Tiếng kẻng vùng biên tại các ấp biên giới, thường xuyên rà soát, bổ sung, hướng dẫn người dân làm ruộng trên biên giới tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới,... Qua đó, từng bước nâng cao ý thức, phát huy vai trò của người dân trong việc giữ gìn bình yên, trật tự khu vực biên giới.

Ông Nguyễn Hữu Tài, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, chia sẻ: “Sống ở khu vực biên giới, người dân phải có vai trò, trách nhiệm trong việc chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc. Chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ ĐBP Bình Hiệp hỗ trợ, thường xuyên tuyên truyền các vấn đề ở biên giới, từ đó, nâng cao nhận thức của bản thân trong việc phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, giữa lúc tình hình dịch Covid-19 tương đối phức tạp, chúng tôi được sự hỗ trợ của địa phương, ĐBP nên an tâm hơn. Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ tham gia cùng địa phương, bộ đội
biên phòng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, thông báo với các cấp nếu phát hiện các đối tượng lạ ở trong khu vực. Mặt khác, gia đình tuân thủ nghiêm quy định, khuyến cáo của ngành Y tế, địa phương, bộ đội biên phòng trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Hy vọng, sớm đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống người dân trở lại bình thường”.

Sẵn sàng 24/24 giờ

Từ khi dịch Covid-19 quay trở lại và diễn biến ngày càng phức tạp, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ ĐBP lại thêm nặng nhọc. Tuy vất vả nhưng ai nấy cũng cố gắng, phấn đấu làm tốt nhất nhiệm vụ, bảo đảm đầy đủ lực lượng và trực 24/24 giờ tại các chốt, tổ, vừa bảo vệ đường biên, cột mốc, vừa ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn dịch bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở những địa phương của nước bạn Campuchia tiếp giáp Long An.

Thượng úy Trần Đình Thảo (cán bộ ĐBP Bình Hiệp) chia sẻ: “Khi dịch Covid-19 quay trở lại, nhiệm vụ của anh em vất vả hơn, tuy nhiên, chúng tôi biến khó khăn, thách thức thành động lực phấn đấu để chung tay cùng đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chúng tôi luôn bảo đảm sẵn sàng 24/24 giờ trong việc thực hiện và nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Hiện nay, tổ của chúng tôi có 6 đồng chí, thay phiên nhau trực, giữ vững an ninh, trật tự và ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần không cho dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tuyên truyền, vận động người dân tham gia phối hợp, góp phần bảo vệ, giữ vững bình yên khu vực biên giới”.

Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP Bình Hiệp, thông tin: Cán bộ, chiến sĩ của đồn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân biên giới tuân thủ nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồn tăng cường phối hợp chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm lực lượng sẵn sàng 24/24 giờ trong thực hiện nhiệm vụ. Đồn thành lập các tổ, chốt trực tại khu vực biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, không cho dịch bệnh xâm nhập. Mặt khác, đồn phối hợp lực lượng hải quan, kiểm dịch y tế thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu, đưa đi cách ly theo quy định gần 300 trường hợp; phát hiện và xử lý 38 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; tuyên truyền, vận động gần 400 trường hợp quay trở lại Campuchia.

Bên cạnh đó, đồn thường xuyên trao đổi thông tin tình hình với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn; luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền, lực lượng vũ trang hai bên biên giới; hợp tác chặt chẽ với nhau trong bảo vệ đường biên giới, cột mốc, giữ vững an ninh, trật tự cũng như bảo đảm ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập tại tuyến biên giới do đơn vị quản lý./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết