Tiếng Việt | English

23/11/2022 - 10:29

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tiếp nhận 6 đợt/ 31 công dân từ Campuchia trở về Việt Nam

Thông tin từ Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường), 2 tháng trở lại đây, đơn vị phối hợp lực lượng chức năng tiếp nhận 6 đợt/31 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước.

Lực lượng chức năng Campuchia bàn giao công dân Việt Nam trở về nước

Qua làm việc, các công dân khai nhận, do có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Campuchia nên xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia tại khu vực biên giới xung quanh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và huyện Đức Huệ (tỉnh Long An). Những công dân này đều do người môi giới lao động trên các trang mạng xã hội: Facebook, Zalo, giới thiệu sang Campuchia làm việc. Gần đây, do lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra các công ty có thuê lao động người nước ngoài bất hợp pháp nên các công dân này tìm đến khu vực Cửa khẩu Quốc tế Pray Vo - Bình Hiệp để về Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận từ phía Campuchia, lực lượng chức năng phối hợp lấy lời khai, lập lý lịch cá nhân và cho viết tường trình. Qua công tác tra cứu, các công dân chưa có tiền án, tiền sự. ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các công dân này về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định.

Đồng thời, cảnh cáo, giáo dục các công dân chấp hành quy định pháp luật về hoạt động xuất, nhập cảnh, cư trú, vấn đề lừa đảo lao động, mua, bán người xuyên quốc gia để nâng cao ý thức cho bản thân và người thân, góp phần phòng ngừa chung./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết