Tiếng Việt | English

20/04/2022 - 08:38

Đồn Biên phòng Long Khốt tiếp nối truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Tiếp nối truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt, Bộ đội Biên phòng Long An, luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, cùng với chính quyền và nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới

Nơi ghi dấu chiến công oai hùng

Trong giai đoạn 1972-1975, chiến trường Long Khốt (nay là Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt) là nơi ghi dấu những cống hiến, hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Trung đoàn 1, Trung đoàn 2, Trung đoàn 3, Sư đoàn 5; Trung đoàn 174 cùng quân và dân địa phương.

Ngày 10/8/1975, ĐBP Long Khốt được thành lập với nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài 16,8km. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, địch tấn công vào đồn, chúng bắn khoảng 2.000 quả đạn pháo, sau đó dùng lực lượng bộ binh liên tục tấn công trực diện. Trải qua 43 ngày đêm, từ ngày 13/01 đến 27/02/1978, cùng với Trung đoàn Vàm Cỏ và lực lượng dân quân địa phương, CBCS ĐBP Long Khốt kiên cường chiến đấu anh dũng, ngăn chặn, bẻ gãy 28 đợt tiến công phản kích của địch, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiến tranh kết thúc, tháng 12/1979, ĐBP Long Khốt vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND vì thành tích ngoan cường, dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong trận đánh lịch sử được xây dựng trang trọng trước cổng ĐBP Long Khốt. Người dân và các thế hệ CBCS mãi khắc sâu, ghi nhớ những chiến công oai hùng, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Những năm qua, CBCS ĐBP Long Khốt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. CBCS ĐBP Long Khốt bám chắc đường biên, cột mốc, quản lý, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên biên giới.

Thượng tá Vũ Mạnh Hà - Chính trị viên ĐBP Long Khốt, cho biết: Phát huy truyền thống AHLLVTND, cấp ủy, Ban Chỉ huy đồn luôn quán triệt nghiêm túc đến CBCS về các chủ trương, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng. Tất cả CBCS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nắm chắc địa bàn, đối tượng, quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm.

Theo đó, năm qua, Đồn tổ chức 790 tổ/3.950 lượt CBCS tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, địa bàn. Đơn vị duy trì 3 tổ chốt cố định, 7 tổ chốt kiểm soát lưu động, có 6.600 lượt CBCS tham gia tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24 giờ các đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Đồn phối hợp bắt 5 vụ/17 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; 1 vụ/1 đối tượng sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ; 14 vụ buôn lậu; trực tiếp xử lý vi phạm hành chính 9 vụ/16 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 29 triệu đồng, khởi tố hình sự 2 vụ/3 đối tượng,...

Bên cạnh đó, Đồn còn tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã biên giới Thái Trị và Thái Bình Trung (huyện Vĩnh Hưng) trong phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân. Nhiều mô hình, phong trào, chương trình được đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện đạt nhiều hiệu quả tích cực. Từ chương trình Xuân Biên phòng, ấm lòng người dân biên giới năm 2022, đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng 50 phần quà, 500kg gạo, trị giá 30 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt giúp dân sửa chữa nhà ở

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt giúp dân sửa chữa nhà ở

Riêng mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, tính trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, ĐBP Long Khốt đã thực hiện 62 địa chỉ, trong đó cử 22 tổ/96 lượt CBCS giúp 22 địa chỉ với các phần việc như sửa nhà, thu hoạch hoa màu; tổ chức thăm, tặng quà cho 40 địa chỉ, mỗi địa chỉ một phần quà, tổng kinh phí trên 20 triệu đồng.

Đến nay, 2 xã biên giới Thái Bình Trung và Thái Trị có những đổi thay, hệ thống điện, đường, trường, trạm,... được đầu tư xây dựng khang trang, diện mạo vùng quê biên giới ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao. Hiện 100% ấp thuộc 2 xã Thái Bình Trung và Thái Trị đều đạt chuẩn ấp văn hóa; xã Thái Bình Trung hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới; xã Thái Trị đạt 15/19 tiêu chí, dự kiến trong năm 2022 đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng, ĐBP Long Khốt triển khai, thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, có chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, Đồn tích cực, chủ động phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia đối diện trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình trên biên giới, từ đó giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, đảm bảo hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Năm qua, đơn vị tổ chức tặng quà, tiền, vật tư y tế cho nước bạn, trị giá trên 80 triệu đồng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thượng tá Vũ Mạnh Hà cho biết thêm: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng đơn vị chính quy. Đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội, kịp thời động viên, xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Từ những việc làm thiết thực, CBCS ĐBP Long Khốt đã tạo niềm tin và ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân biên giới. Hình ảnh chiến sĩ “quân hàm xanh” đã thực sự được nhân dân yêu mến, tin cậy, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết