Tiếng Việt | English

05/02/2017 - 08:20

Iran sẽ dùng tên lửa nếu an ninh quốc gia bị đe dọa

Iran sẽ sử dụng tên lửa để chống lại kẻ thù nếu quốc gia Hồi giáo này bị đe dọa về an ninh.

Tư lệnh Không quân của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Chuẩn tướng Ali Hajizadeh ngày 4/2 cho biết, lực lượng này có nhiệm vụ bảo vệ an ninh của Iran, và sẽ không ngại dùng tên lửa nhằm vào những kẻ thù đe dọa an ninh của Iran.


Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Iran. Ảnh: Reuters

Trước đó, cùng ngày, Iran đã tiến hành cuộc tập trận quân sự thử nghiệm tên lửa và hệ thống radar. Động thái này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran do các vụ thử tên lửa đạn đạo mà Iran thực hiện trong thời gian gần đây.

Bất chấp căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang gia tăng, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nói rằng, ông không xem xét việc gia tăng lực lượng Mỹ tại Trung Đông để đối phó với Iran ở thời điểm này. Tuy nhiên, ông Mattis cảnh báo thế giới không nên phớt lờ các hành động của Iran./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin/Theo Reuters

Chia sẻ bài viết