Tiếng Việt | English

14/06/2016 - 20:04

Thủ đô Brussels (Bỉ) lại đối diện nguy cơ khủng bố trong tháng Ramadan

Theo nguồn tin an ninh, khủng bố IS có thể sẽ tấn công thủ đô Brussels của Bỉ một lần nữa trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Truyền thông khu vực vừa cảnh báo thủ đô Brussels của Bỉ có thể một lần nữa đối mặt với các vụ tấn công khủng bố ở trường học, bệnh viện và các nơi công cộng bắt đầu từ tháng 6.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh đang diễn ra giải bóng đá Euro 2016.

Tờ báo Hà Lan, Het Laatste Nieuws (HLN), tiết lộ thông tin cảnh báo từ phía các cơ quan an ninh.

Thủ đô Brussels (Bỉ) lại đối diện nguy cơ khủng bố trong tháng Ramadan (Ảnh Reuters)

Hiện các cơ quan an ninh, cảnh sát đã triển khai thêm người trên đường phố Brussels. Các nơi công cộng đông người trong các sự kiện liên quan đến Euro 2016 đã được theo dõi thêm, vẫn theo tờ báo trên. Các trường học, bệnh viện cũng được giám sát thường xuyên.

Theo thông tin mà HLN có được, các cuộc tấn công có thể xảy ra trong tháng ăn chay Ramadan năm nay của người Hồi giáo (từ 6/6 đến 5/7).

Hồi tháng 5, tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đã kêu gọi những kẻ ủng hộ chúng tiến hành tấn công khủng bố ở Mỹ và châu Âu trong tháng Ramadan. Thông điệp của IS nói rằng tháng 6 có thể trở thành “tháng thảm họa” của những người không theo đạo trên toàn thế giới.

Bỉ đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ cuộc đánh bom kép ở sân bay Brussels và nhà ga tàu điện ngầm Maelbeek vào ngày 22/3. Ga tàu này cách không xa khu nhà của Ủy ban EU, Hội đồng Liên minh châu Âu và trụ sở NATO.

Xét về tỷ lệ công dân đầu quân cho IS thì Bỉ xếp hàng đầu ở châu Âu.

Nhiều nghi phạm trong loạt vụ tấn công Paris đã lớn lên và sống ở khu Molenbeek đông người Hồi giáo sinh sống ở Brussels./.

Trung Hiếu/VOV.VN/Theo RT

Chia sẻ bài viết