Tiếng Việt | English

14/06/2021 - 14:37

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc

Mặc dù số ca nhiễm mới tại Ấn Độ đã giảm mạnh so với cách đây 1 tháng song số ca tử vong hiện nay ở mức cao tương đương thời điểm đó, 3.921 ca trong 24 giờ vừa qua.


Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 14/6 công bố báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 của nước này cho biết trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này ghi nhận 70.421 ca nhiễm mới - mức thấp nhất kể từ ngày 31/3.

Mặc dù số ca nhiễm mới tại Ấn Độ ở thời điểm hiện nay đã giảm mạnh so với cách đây 1 tháng khi mỗi ngày ghi nhận khoảng 400.000 ca nhiễm mới, số ca tử vong hiện nay ở mức cao tương đương thời điểm đó, 3.921 ca trong 24 giờ vừa qua.

Sáng cùng ngày, Ủy ban y tế Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận 4 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng và toàn bộ số ca nhiễm mới này đều tập trung tại tỉnh Quảng Đông.

Ngoài ra, Trung Quốc đại lục ghi nhận 19 ca nhiễm mới trong khu cách ly. 

Trong khi đó, cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) ngày 14/6 cho biết đã ghi nhận 399 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia Đông Bắc Á lên tới 148.273 ca.

So với ngày trước đó, số ca nhiễm mới ghi nhận tại Hàn Quốc giảm hơn 50 ca mà nguyên nhân được cho là do công tác xét nghiệm vào cuối tuần giảm. Xét trung bình trong tuần qua, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc là 520 ca/ngày. 

Do sự xuất hiện của các ổ dịch nhỏ lẻ tại nhiều địa phương tại Seoul và vùng lân cận, số ca nhiễm mới ghi nhận hằng ngày liên tục ở mức 3 con số kể từ ngày 8/11/2020.

Sau khi triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngày 26/2, Hàn Quốc đến nay đã tiêm vaccine cho tổng cộng 11.830.381 người, trong đó có 3.004.029 người đã được tiêm đầy đủ 2 mũi./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết