Tiếng Việt | English

28/09/2021 - 10:56

Vì bình yên biên giới

Nhằm huy động, phát huy vai trò của người dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), nhất là trên khu vực biên giới, Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tham mưu UBND huyện thực hiện mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới và chọn xã Hưng Điền A là điểm thực hiện, sau đó nhân rộng ra 4 xã biên giới còn lại, gồm: Khánh Hưng, Thái Trị, Tuyên Bình và Thái Bình Trung.

Tuần tra bảo vệ biên giới (Ảnh tư liệu)

Hiện tại, trên địa bàn huyện có 5 đội Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới tại 5 xã, với 128 thành viên; mỗi xã có 1 đội, mỗi đội chia thành nhiều tổ theo địa bàn ấp giáp biên giới.

Trong quá trình hoạt động, lực lượng dân phòng thực hiện tốt công tác nắm tình hình liên quan đến ANTT biên giới, phát hiện và kịp thời báo với lực lượng chức năng để giải quyết; tham gia tuần tra bảo đảm ANTT địa bàn dân cư, phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới; ngăn chặn các vụ việc liên quan đến ANTT biên giới; phòng, chống người xuất, nhập cảnh trái phép; tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; bảo vệ mốc giới quốc gia.

Qua gần 2 năm thực hiện mô hình, lực lượng dân phòng cùng các lực lượng chức năng trên biên giới phối hợp tuần tra, kiểm soát được 553 cuộc; qua đó, phát hiện, bắt 20 vụ vận chuyển hàng nhập lậu, thu giữ 9.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu; phát hiện 38 trường hợp qua lại biên giới không đúng quy định; giải tán 50 nhóm, 312 thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya; giải quyết 53 vụ việc liên quan đến ANTT, tranh chấp trong nhân dân; bắt 4 vụ, 4 đối tượng trộm cắp tài sản; 1 vụ, 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; đưa 6 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; triệt xóa 10 tụ điểm, 50 đối tượng đánh bạc;...

Lực lượng dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới còn là nòng cốt trong thực hiện các mô hình, phong trào ở địa phương: Phong trào Tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn ANTT xóm, ấp, khu vực biên giới; Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và các mô hình: Cổng rào ANTT, Mỗi tuần một địa chỉ, Tiếng kẻng vùng biên.

Qua đó, góp phần thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh biên giới; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân vùng biên trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT./.

N.N

Chia sẻ bài viết