Tiếng Việt | English

11/08/2019 - 09:29

Bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh

Nhờ đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin và vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại địa bàn các xã giáp ranh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp được giữ vững, ổn định.

Tuyên truyền người dân tham gia phòng, chống tội phạm

Tuyên truyền người dân tham gia phòng, chống tội phạm

Công tác phối hợp bảo đảm ANTT trên địa bàn các xã giáp ranh thuộc huyện Tân Hồng (xã Thông Bình, Tân Thành A, Tân Phước) và công an các xã: Hưng Điền, Hưng Điền B, Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An được tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác theo quy chế đề ra, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, gắn kết giữa các lực lượng với các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị và ANTT; phát triển KT-XH của các địa phương.

Lực lượng công an ở địa bàn giáp ranh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong việc vận động nhân dân tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, phối hợp điều tra, xác minh, giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn giáp ranh.

Trung tá Nguyễn Văn Dưỡng - Trưởng Công an xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, cho biết: “Nhằm bảo đảm tốt ANTT địa bàn giáp ranh các xã, công an tham mưu Đảng ủy, UBND xã tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm ngay tại cơ sở, phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở địa bàn giáp ranh thực hiện kế hoạch bảo đảm ANTT địa bàn”.

6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn các xã giáp ranh xảy ra 9 vụ phạm pháp hình sự chủ yếu là trộm cắp tài sản (xã Hưng Điền B 1 vụ, Hưng Thạnh 2 vụ, Tân Phước 5 vụ, Hưng Điền 1 vụ), 11 vụ gây rối trật tự công cộng, bắt xử lý vi phạm hành chính 13 đối tượng. Sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra 1 vụ, 4 đối tượng. Tệ nạn xã hội xảy ra 3 vụ. Tai nạn giao thông xảy ra 14 vụ, va chạm 6 vụ.

Ngoài ra, công an các xã thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền củng cố, kiện toàn các tổ chức làm công tác ANTT ở cơ sở như ban ANTT, đội dân phòng…; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân giáp ranh tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân trong việc bảo vệ tài sản của từng hộ gia đình và của cộng đồng dân cư. Đồng thời, thường xuyên duy trì công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm, kiểm tra lưu trú, bảo đảm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Ông Trần Văn Tròn, ngụ ấp Láng Biển, xã Hưng Điền, nói: Trước đây, tình hình ANTT trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, một số thanh, thiếu niên thường tụ tập nhậu nhẹt, đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc vẫn còn xảy ra. Thì nay, qua công tác tuyên truyền, trấn áp các loại tội phạm của các ngành chức năng, tình hình ANTT ở địa phương ổn định, tình trạng trộm cắp tài sản không còn xảy ra, thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, gây rối, đánh nhau giảm đáng kể.

Để thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT địa bàn giáp ranh trong thời gian tới, công an 6 xã (Thông Bình, Tân Thành A, Tân Phước, Hưng Điền, Hưng Điền B, Hưng Thạnh) tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp theo quy chế đề ra, thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, đoàn thể tham gia cùng lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý, giáo dục đối tượng, áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định. Tập trung mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm, tập trung ở xã, địa bàn giáp ranh. Thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào các địa bàn nổi về đối tượng trộm cắp tài sản, thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện vi phạm pháp luật,..../.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết