Tiếng Việt | English

22/01/2018 - 17:00

Bình Hòa Tây: Giữ vững an ninh, trật tự biên giới

Năm 2017, trên địa bàn xã, hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội giảm, tai nạn giao thông không xảy ra. 10 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, UBND xã, các ngành, đoàn thể xã được ngành cấp trên kiểm tra và đều được xếp loại vững mạnh.

Bình Hòa Tây là 1 trong 2 xã biên giới của huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An có 1.579 hộ dân, với 4.826 nhân khẩu. Năm 2017, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên khu vực biên giới và nội địa luôn được giữ vững ổn định; người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Các tập thể thuộc Công an tỉnh nhận giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể có sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trong tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nội dung xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2017, xã tổ chức tuyên truyền, vận động, phát động người dân tham gia công tác giữ gìn ANTT, phòng, chống tội phạm; tổ chức 116 cuộc tuyên truyền về ANTT, có 3.740 lượt người dự; duy trì, nâng chất các mô hình: Tiếng kẻng vùng biên; Huy động lực lượng phối hợp chốt chặn phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông đường bộ; Đoạn đường an toàn giao thông; Mỗi hội viên các tổ chức, đoàn thể là một thành viên xung kích bảo vệ ANTT; Lực lượng dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới; Camera ANTT; đồng thời, xây dựng và triển khai, thực hiện mô hình mới là Tiếng loa ANTT.

Năm 2017, trên địa bàn xã, hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội giảm, tai nạn giao thông không xảy ra. 10 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, UBND xã, các ngành, đoàn thể xã được ngành cấp trên kiểm tra và đều được xếp loại vững mạnh. Công an xã được xét đề nghị tặng danh hiệu Quyết thắng, 17 chiến sĩ tiên tiến, 2 chiến sĩ thi đua cơ sở./.

PV

Chia sẻ bài viết