Tiếng Việt | English

24/05/2019 - 21:27

Tăng cường phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông ở biên giới và Quốc lộ 62

Ngày 24/5, tại huyện Mộc Hóa, Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn biên giới và tuyến Quốc lộ 62.

Đại tá Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An phát biểu 

Theo đó, Công an tỉnh Long An huy động lực lượng, triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình, đấu tranh kiềm chế hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với công tác phòng, chống tội phạm; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các lực lượng trên địa bàn và toàn dân tham gia thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông ở biên giới và tuyến Quốc lộ 62.

Một vụ lật xe trên Quốc lộ 62

Công an tỉnh triển khai công tác phòng, chống tội phạm gắn liền với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của biên giới. Qua đó, làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm mua bán người, xâm phạm trẻ em; tội phạm trên lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại,…

Công an tỉnh quản lý đối tượng sưu tra, có tiền án, tiền sự, thu thập tài liệu các băng nhóm tội phạm, nhất là băng nhóm cho vay “tín dụng đen” bảo kê, đòi nợ thuê. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ di biến động của các đối tượng đặc xá, tha tù về địa phương và kết hợp gọi hỏi, răn đe giáo dục nhằm phòng ngừa tội phạm.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chấp hành quy định về bảo vệ đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới. Cảnh giác phát hiện thông tin, tố giác các hành vi qua lại biên giới trái phép, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên tuyến biên giới. Nâng cao hiệu quả, nhân rộng các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ab ninh Tổ quốc như camera an ninh, cổng an ninh trật tự, ánh sáng an ninh trật tự, đường quê an toàn, tiếng kẻng vùng biên,…

Các lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, đường biển, cột mốc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị công an phát huy tối đa vai trò, nội lực, trách nhiệm đoàn thể và người dân trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ tài sản, đường biên cột mốc. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, lực lượng, nhân dân về công tác bảo đảm an ninh trật tự; củng cố, nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn biên giới và Quốc lộ 62. Đặc biệt, các lực lượng cần thực hiện và duy trì tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự,…

Long An có 20 xã biên giới thuộc 5 huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường, có đường biên giới dài 132,97km. Còn Quốc lộ 62 đi qua địa bàn 18 xã, phường, thị trấn của các huyện Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An; tuyến đường này kết nối với cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp nối với trung tâm tỉnh. Theo Công an tỉnh, thời gian qua, từng lúc, từng nơi, từng thời điểm hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết