Tiếng Việt | English

26/09/2020 - 06:50

Tháng 8/2020: Tình hình an ninh, trật tự ở một số lĩnh vực diễn biến phức tạp

Theo số liệu của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An, tháng 8/2020, toàn tỉnh xảy ra 33 vụ tội phạm về lĩnh vực trật tự xã hội, tăng 2 vụ so với tháng 7/2020. Nhóm tội phạm xâm phạm trật tự kinh tế, môi trường và ma túy có chiều hướng gia tăng.

Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông

Trong tháng 8, xảy ra 8 vụ, chủ yếu là buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (tăng 6 vụ so với tháng 7/2020).

Cụ thể, vào ngày 03/8/2020, tại xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, cơ quan chức năng bắt đối tượng Lê Minh Trí, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vận chuyển 3.600 cây thuốc lá ngoại. Hiện cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án.

Song song đó, trong tháng 8, cơ quan điều tra khởi tố 42 vụ liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu; trong đó chủ yếu là trộm cắp tài sản với 23 vụ/29 bị can. Điển hình vụ xảy ra tại Khu công nghiệp Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa vào ngày 14/8/2020. Khi đó, Nguyễn Duy Khương (SN 1995) và Nguyễn Vân Anh (SN 1997), ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM, bị một nhóm 6 đối tượng đi trên 3 xe môtô áp sát cướp dây chuyền, nhẫn, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay. Công an huyện Đức Hòa đang điều tra, truy xét đối tượng.

Ngoài ra, tội phạm về ma túy xảy ra 13 vụ, tăng 1 vụ so với tháng 7/2020. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 47 vụ, làm chết 28 người, bị thương 30 người, hư hỏng 65 phương tiện giao thông các loại. Riêng tội phạm về tham nhũng, chức vụ và nhóm tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp không xảy ra./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết