Tiếng Việt | English

03/01/2019 - 10:33

Thanh Phú Long: Hiệu quả từ mô hình “Tuần tra mật phục phòng, chống tội phạm"

Thời gian qua, bằng sự chủ động và nỗ lực trong giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), Công an xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An có cách làm phù hợp, hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm

Người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thanh Phú Long là xã vùng hạ của huyện Châu Thành, có địa bàn rộng với 9 ấp, tiếp giáp các xã: An Lục Long, Phước Tân Hưng, Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông và 2 xã Ninh Đồng, Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Địa bàn có đường tỉnh 827A và 827B đi qua nên tình hình ANTT diễn biến khá phức tạp. Tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, chạy xe lạng lách, đồng thời xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản gây bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình trên, Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó mang lại hiệu quả cao nhất là mô hình tuần tra, mật phục phòng, chống tội phạm.

Qua hơn 14 năm triển khai thực hiện mô hình, để bảo đảm lực lượng duy trì và thực hiện tốt kế hoạch tuần tra, Công an xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh, thiếu niên tham gia bảo vệ ANTT địa phương. Đến nay, xã thành lập được 10 đội dân phòng với 73 thành viên; 1 đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm có 12 thành viên. Thời gian tuần tra ban đêm từ 22 giờ đến 5 giờ sáng, tùy vào tình hình diễn biến thực tế địa phương. Khi có tình hình phức tạp xảy ra hoặc các ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần thì lực lượng tuần tra suốt đêm. Mô hình tuần tra, mật phục được chia làm 3 tổ: 1 tổ phục kích, mật phục; 1 tổ chốt chặn và 1 tổ thăm dò, kết hợp 3 “gọng kìm” trên nên công tác tuần tra mang lại hiệu quả. Khi tuần tra, 90% đều mặc đồng phục dân phòng. Tuy nhiên, ở các điểm chốt chặn và mai phục, đội mặc áo sơ vin nhưng vẫn mang theo đồng phục để sử dụng khi cần thiết. Mỗi đợt tuần tra có từ 10-15 đồng chí tham gia tổ phục kích, tổ nắm tình hình.

Bên cạnh đó, Công an xã cũng chú trọng công tác tuyên truyền trong nhân dân qua các buổi sinh hoạt của các chi, tổ hội ở ấp. Nội dung tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng tháng, Công an xã viết bản tin tổng hợp về tình hình ANTT xảy ra trên địa bàn nêu lên những phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác.

Trên địa bàn, thỉnh thoảng xảy ra nạn trộm cắp thanh long. Các đối tượng thực hiện hành vi của mình vào ban đêm với thủ đoạn hết sức tinh vi, gây bất an trong nhân dân.

Điển hình vào lúc 21 giờ, ngày 02/9/2018, nhận được tin báo của người dân tại ấp Thanh Tân bị mất trộm 130kg thanh long ruột đỏ, nhận dạng bội thanh long có ghi dòng chữ Vũ Trang (màu đỏ). Ngay sau đó, lực lượng phán đoán cung đường các đối tượng có thể đi qua, mật phục trên địa bàn ấp Thanh Phú và chốt chặn ấp Tân Long, cùng lúc đó, 1 tổ tiến hành xác minh, truy đuổi. Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng bắt quả tang 4 đối tượng chở 2 bội thanh long. Đó là Trương Hoàng Tuấn, Trương Thanh Sang, Phạm Quốc Võ, Nguyễn Trọng Nhân, cùng ngụ xã Dương Xuân Hội. Qua mở rộng điều tra, nhiều vụ trộm thanh long xảy ra trên địa bàn xã cũng như các xã lân cận đều do các đối tượng trên thực hiện. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Chủ tịch UBND xã - Võ Thành Hôn cho biết: “Hiện nay, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, ngành chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT và an toàn xã hội trên địa bàn dân cư”./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết