Tiếng Việt | English

04/04/2018 - 09:04

Vụ mùa bội thu

Hiện nay, nông dân các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An đang phấn khởi thu hoạch lúa Đông Xuân (ĐX) 2017-2018. Vụ lúa năm nay được mùa, trúng giá, mang lại lợi nhuận cao cho nông dân.

Nông dân vùng Đồng Tháp Mười tất bật thu hoạch lúa Đông Xuân

Nông dân vùng Đồng Tháp Mười tất bật thu hoạch lúa Đông Xuân

Được mùa, trúng giá

Những cánh đồng lúa ĐX ở vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh đang vào mùa thu hoạch. Ông Phan Văn Ái, ngụ ấp Nước Trong, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, phấn khởi: “Vụ ĐX này, gia đình tôi sản xuất 3ha lúa. Vì bán được giá cao nên sau khi trừ chi phí, tôi lãi khoảng 80 triệu đồng. Hy vọng, vụ tiếp theo cũng đạt kết quả như vậy”.

Ông Hồ Tấn Tài, ngụ cùng ấp, chia sẻ: “Gia đình tôi có 4ha đất trồng lúa, nhờ gieo sạ theo lịch thời vụ nên sản xuất thuận lợi. Những năm trước, tôi lãi khoảng 20 triệu đồng/ha nhưng năm nay, bán được giá cao nên lãi gần 30 triệu đồng/ha, một số hộ lợi nhuận còn cao hơn do sạ nếp”.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Kinh Kha cho biết: “Vụ lúa ĐX 2017-2018, toàn huyện gieo sạ trên 21.000ha, trong đó, thu hoạch gần 5.000ha, năng suất hơn 6,5 tấn/ha (lúa khô). Vụ này, nông dân sản xuất khá thuận lợi, giá bán cao, từ 5.600-6.000 đồng/kg (tùy loại giống) nên lợi nhuận cao hơn những vụ trước. Phòng tuyên truyền, vận động người dân gieo sạ theo lịch khuyến cáo nhằm hạn chế sâu, bệnh gây hại. Vụ tới, nông dân nên phối hợp, gieo sạ đúng lịch để đạt kết quả như vụ ĐX này”.

Vụ Đông Xuân 2017-2018, nông dân lãi từ 25-30 triệu đồng/ha

Vụ Đông Xuân 2017-2018, nông dân lãi từ 25-30 triệu đồng/ha

Tại thị xã Kiến Tường, vụ lúa ĐX cũng đang thu hoạch rộ. Bà Nguyễn Thị Hương, ngụ xã Thạnh Trị, vui mừng: “Vụ lúa này, ai nấy đều phấn khởi vì được mùa, trúng giá. Gia đình tôi sản xuất 5ha, thu hoạch đạt năng suất 8 tấn/ha, bán với giá 6.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, lãi trên 30 triệu đồng/ha. Vụ nào cũng như vậy thì cuộc sống của nông dân đỡ khó khăn hơn”.

Gieo sạ theo lịch thời vụ

Vụ lúa ĐX 2017-2018 là vụ mùa bội thu nhờ nông dân gieo sạ đúng lịch thời vụ. Bà Nguyễn Thị Hằng, ngụ ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, bộc bạch: “Vụ này, một số người gieo sạ gần cuối đợt 3, thậm chí trễ hơn so với lịch thời vụ nên bị sâu năn hoành hành, năng suất giảm đáng kể, có hộ mất trắng. Gia đình tôi gieo sạ 5ha vào đợt 2 nên không nhiễm sâu, bệnh hại, thu hoạch đạt 7,5 tấn/ha, bán với giá 6.000 đồng/kg, trừ chi phí, lãi 30 triệu đồng/ha. Vụ mùa tới, tôi cũng gieo sạ theo đúng lịch thời vụ để có được vụ mùa bội thu”.

Không như bà Hằng, ông Nguyễn Văn Toàn, ngụ xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, gieo sạ trễ vài ngày so với lịch thời vụ nên 3ha lúa ĐX nhiễm sâu năn, năng suất giảm đáng kể. Nhờ phát hiện và xử lý kịp thời nên ông “cứu” được một phần diện tích lúa. “May mắn, lúa bán được giá cao, tôi không bị lỗ nhưng lợi nhuận ít hơn những hộ gieo sạ đúng lịch. Sau vụ này, tôi sẽ tuân thủ những gì ngành chức năng tuyên truyền, khuyến cáo” - ông Toàn rút kinh nghiệm.

Theo Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế thị xã Kiến Tường - Võ Thanh Tòng, vụ ĐX 2017-2018, thị xã gieo sạ gần 14.500ha, đến nay, thu hoạch khoảng 8.000ha, năng suất trung bình 7,5-8 tấn/ha (diện tích lúa nhiễm sâu năn, năng suất 6,5 tấn/ha). Chúng tôi tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân gieo sạ theo lịch nhằm hạn chế nhiễm sâu, bệnh gây hại”.

Nhiều nông dân được vụ mùa bội thu

Nhiều nông dân được vụ mùa bội thu

Tại huyện Tân Hưng, nhờ tuân thủ lịch gieo sạ của ngành nông nghiệp khuyến cáo, nhiều nông dân cũng được vụ mùa bội thu. Ông Nguyễn Văn Hai, ngụ xã Hưng Điền B, chia sẻ: “Gia đình tôi gieo sạ 10ha lúa ĐX vào đợt 2, đến nay thu hoạch xong. Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi có lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng/ha. Vụ nào tôi cũng tuân thủ theo lịch để né rầy nâu, phòng các loại sâu, bệnh gây hại”.

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hưng - Trần Tấn Tài cho biết: “Tuy một số diện tích nhiễm sâu năn nhưng theo đánh giá chung, vụ ĐX năm nay nông dân thắng lợi. Toàn huyện gieo sạ 38.100ha, thu hoạch trên 25.000ha, năng suất trên 6 tấn/ha. Riêng diện tích không bị sâu năn, năng suất khoảng 8 tấn/ha. Nông dân có lợi nhuận cao, từ 25-35 triệu đồng/ha. Phòng chủ động tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuyệt đối gieo sạ tuân thủ lịch thời vụ nhằm hạn chế sâu, bệnh”.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Chí Thiện thông tin: Vụ ĐX 2017-2018 được đánh giá thuận lợi, đạt kết quả. Người dân có lợi nhuận tương đối do năng suất, giá lúa bán khá cao. Tuy nhiên, một phần diện tích nhiễm sâu năn nên năng suất giảm, ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông dân. Trong vụ tiếp theo, ngành khuyến cáo nông dân vệ sinh ruộng đồng thật kỹ, đặc biệt phải tuân thủ lịch gieo sạ để phòng tránh sâu, bệnh.

Tính đến ngày 31/3/2018, toàn tỉnh  gieo sạ 235.622ha lúa Đông Xuân 2017-2018, đạt 101,1% kế hoạch, trong đó, thu hoạch 134.429ha, năng suất lúa khô ước đạt 56,9 tạ/ha, sản lượng 764.267 tấn./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết