Tiếng Việt | English

11/02/2019 - 16:47

Bảo đảm ổn định an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Sáng 11/02, Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị giao ban đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An biểu dương công an các đơn vị, địa phương đã triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh trong công tác bảo đảm ANTT

Trong 9 ngày cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT cho nhân dân vui xuân, đón tết.

Theo thống kê, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 11 vụ. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 6 vụ, chết 2 người, bị thương 6 người, thiệt hại tài sản 162 triệu đồng.

Bảo đảm ổn định an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Đặc biệt, trong dịp tết, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã chủ động phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 21 vụ/37 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ, thu giữ 322 viên pháo các loại, 41 cây pháo bông, 2 cây pháo sáng, 800g Kclo3, 800g lưu huỳnh, 5 đoạn dây cháy chậm, bột than, tro trấu và một số hóa chất đối tượng khai nhận dùng để chế tạo pháo nổ. Trong đó, có 12 vụ/24 đối tượng đã đốt nổ 25 viên pháo, 22 cây pháo bông và 1 cây pháo sáng.

Cũng trong 9 ngày tết, lực lượng công an các cấp đã điều tra, làm rõ 10/11 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, lập hồ sơ xử lý 15 đối tượng, thu hồi tài sản 130 triệu đồng. Đồng thời, triệt xóa 23 tụ điểm cờ bạc thắng thua bằng tiền, tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cờ bạc và 120 triệu đồng, lập hồ sơ xử lý 105 đối tượng.

Lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm (lực lượng 09) tổ chức tuần tra trên 400 lượt, bắt 18 vụ/29 đối tượng; giải tán 45 nhóm/279 đối tượng tụ tập đêm khuya; 69 tụ điểm cờ bạc; thu giữ 237 viên pháo các loại.

Công an các đơn vị, địa phương duy trì công tác chống buôn lậu tại các địa bàn trọng điểm. Qua đó, phát hiện bắt 7 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, thu giữ 13.000 bao thuốc lá ngoại, tạm giữ 1 ôtô, 1 môtô là phương tiện vận chuyển. Ngoài ra, phát hiện lập biên bản xử lý 1 vụ, 2 đối tượng đổ 100kg chất thải rắn ra môi trường.

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An biểu dương công an các đơn vị, địa phương đã triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh trong công tác bảo đảm ANTT. Đại tá Lê Hồng Nam chỉ đạo, thời gian tới, công an các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt, tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, nhất là trong các ngày diễn ra lễ hội đầu năm 2019./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết