Tiếng Việt | English

17/12/2020 - 10:33

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19

Năm 2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới của tỉnh Long An cơ bản ổn định. Bộ đội biên phòng (BĐBP) đã tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.

Duy trì chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19
Duy trì chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19

Hoạt động buôn lậu được kiềm chế, kéo giảm 

Năm 2020, công tác đấu tranh chống tội phạm, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và xuất nhập cảnh trái phép được BĐBP phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh cơ bản có hiệu quả. Tuy nhiên, còn nổi lên tình trạng vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới với số lượng lớn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh và các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ 4 vụ (tăng 2 vụ so với năm 2019). 

Đơn cử, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 26/5/2020, lực lượng phòng, chống ma túy biên phòng phối hợp Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, phát hiện đối tượng Trần Tuấn Khanh (30 tuổi, quê phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, tạm trú phường 5, quận 8, TP.HCM) vượt qua đường biên giới để đi sâu vào nội địa. Qua kiểm tra, trinh sát phát hiện trong người Khanh và giỏ xách cất giấu 17kg ma túy; 3 khẩu súng quân dụng; trong đó có 2 khẩu súng K59, 2 hộp tiếp đạn cùng 15 viên đạn, 1 khẩu súng Zoraki, 1 hộp tiếp đạn và 25 viên đạn. Sau đó, người cùng tang vật được đưa về ĐBP để làm thủ tục bắt giữ người phạm tội quả tang và phục vụ điều tra, truy xét. 

Theo Thượng tá Vũ Minh Tùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là cất giấu ma túy trong hành lý, người, xe ngụy trang, che giấu và lợi dụng đường mòn, đường tắt để vận chuyển nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng; thường xuyên thay đổi cung, tuyến đường để tránh bị theo dõi, bắt giữ; sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội để liên lạc, giao nhận.

Năm 2020, hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới của tỉnh được kiềm chế, kéo giảm, song vẫn còn xảy ra. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại, gia súc, gia cầm và một số mặt hàng khác nhưng không đáng kể. Trong đó, nhập lậu thuốc lá ngoại nổi lên ở nhiều địa bàn các xã biên giới, nhưng tập trung là địa bàn ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Mỹ Thạnh Tây, Bình Thạnh, Thuận Bình; nhập lậu gia súc, gia cầm tập trung ở các địa bàn ĐBP Sông Trăng, Bến Phố, Long Khốt, Bình Hiệp. Hiện nay, trên tuyến biên giới của tỉnh có 236 đối tượng buôn lậu; trong đó 25 đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp, 118 đối tượng vận chuyển thuê, 93 đối tượng hoạt động theo thời vụ.

Năm 2020, lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ, xử lý 339 vụ/196 đối tượng, tang vật thu giữ 17,123kg ma túy các loại, 3 khẩu súng quân dụng, 40 viên đạn, 260.910 gói thuốc lá ngoại, 129.950 chiếc khẩu trang, 5.350kg đường cát, 215 con heo, 54 cá thể rùa và 125 xe môtô 2 bánh, khởi tố hình sự 2 vụ/2 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 54/166 đối tượng, thu nộp ngân sách gần 140 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng biên phòng phối hợp lực lượng công an bắt giữ 27 vụ/26 đối tượng, tang vật thu giữ 27kg ma túy, 5.993 viên ma túy tổng hợp, 87.570 gói thuốc lá ngoại, 67 con heo và một số tang vật khác.

 Tình trạng vận chuyển ma túy diễn biến phức tạp

Tình trạng vận chuyển ma túy diễn biến phức tạp

Tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 

Thời gian qua, BĐBP tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn nhưng đơn vị đã chủ động khắc phục, phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và lực lượng liên quan triển khai, hoàn thành tốt 2 mục tiêu trong phòng, chống dịch Covid-19 là không để dịch bệnh lây nhiễm vào đơn vị và ngăn chặn dịch lây lan, xâm nhập qua biên giới. 

Thượng tá Vũ Minh Tùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, cho biết: “Đơn vị luôn quán triệt kịp thời, triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch trong từng giai đoạn. Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, hàng đầu với quan điểm “chống dịch như chống giặc” nên đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp ứng phó, phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị cũng như trên tuyến biên giới”.

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, BĐBP tỉnh đã phối hợp các lực lượng chức năng thành lập 42 chốt chặn trên tuyến biên giới tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, kết hợp phòng, chống tội phạm, buôn lậu. Qua đó, đã phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý có hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép (bắt 25 vụ/201 đối tượng).

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng, chống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về công tác phòng, chống dịch của Việt Nam, của quân đội và BĐBP; tích cực tuyên truyền người dân biên giới nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm chung tay cùng cộng đồng trong phòng, chống dịch và chủ động tố giác, cam kết không tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân đưa, rước người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

BĐBP tỉnh đã phối hợp phát 3.450 tờ rơi, 109 băng rôn, 216 tranh, ảnh để tuyên truyền trực quan; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp các địa phương tổ chức phát động tháng cao điểm tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho 7.368 hộ; phối hợp các lực lượng chức năng, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp giám sát chặt chẽ người nhập cảnh và tổ chức đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn làm tốt công tác tuyên truyền trao đổi thông tin và phối hợp phòng, chống dịch với chính quyền, lực lượng vũ trang Campuchia trên địa bàn đối diện; hỗ trợ bạn trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm phòng, chống dịch, tổ chức phát miễn phí trên 10.000 khẩu trang y tế cho hành khách xuất, nhập cảnh./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết