Tiếng Việt | English

01/02/2021 - 22:40

Campuchia sẽ chuẩn bị 20 triệu liều vaccine Covid-19 tiêm miễn phí cho người dân

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã thông báo rằng chính phủ sẽ cung cấp miễn phí 20 triệu liều vaccine Covid-19 cho 10 triệu người trong thời gian tới.

Thông báo trên của Thủ tướng Hun Sen được đưa ra hôm nay (1/2), trong lễ khởi công xây dựng Nhà máy xử lý nước Bak Kheng và lễ khánh thành Nhà máy xử lý nước Chamkar Mon, tại thủ đô Phnom Penh. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Sen cho biết: “Số lượng vaccine phòng Covid-19 mà chúng ta sẽ có bao gồm 1 triệu liều vaccine của Trung Quốc, 600.000 liều đầu tiên sẽ được bàn giao cho Campuchia vào tháng 2/2021. Ngoài ra, Campuchia cũng nhận viện trợ thêm 7 triệu liều vaccine phòng Covid-19 thông qua cơ chế COVAX và sẽ mua thêm 1 triệu liều vaccine này nữa từ COVAX. Nhưng hiện nay số vaccine này vẫn chưa đến tay và chỉ là dự kiến”.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Thủ tướng Hun Sen cũng cho biết thêm, Australia cũng đã đồng ý viện trợ gói ngân sách trị giá 28 triệu USD cho Campuchia trong giai đoạn từ năm 2020 -2023. Số tiền này sẽ được dùng để mua vaccine phòng Covid-19 cho 1,5 triệu dân, tương đương khoảng 3 triệu liều.

Với viện trợ của Trung Quốc, COVAX và Australia, Campuchia đã có khoảng 11 triệu liều vaccine phòng Covid-19, và Campuchia vẫn còn thiếu khoảng 9 triệu liều nữa để có thể tiêm cho 10 triệu người theo kế hoạch. Để giải quyết bài toán này, Thủ tướng Hun Sen khẳng định sẽ tiếp tục xin viện trợ hoặc mua từ nước ngoài. Hiện nay, Thủ Tướng Hun Sen đã viết thư cho Thủ tướng Trung Quốc và Thủ tướng Ấn Độ về vấn đề này. Ngoài ra, Thủ tướng Hun Sen cũng nói đến khả năng sẽ mua vaccine phòng Covid-19 của Anh (AstraZeneca).

Bên cạnh việc nhận được viện trợ của nước ngoài, chính phủ Campuchia cũng đã quyên góp được hơn 57 triệu USD từ các tập thể, cá nhân trong nước ủng hộ, số tiền này đủ để mua hàng triệu liều vaccine./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết