Tiếng Việt | English

04/09/2015 - 14:16

Long An

Đề phòng dịch bệnh trên lúa


Nông dân cần đề phòng dịch bệnh trên lúa Hè Thu và Thu Đông

Đến nay, diện tích gieo sạ lúa Hè Thu toàn tỉnh Long An ước đạt 225.532ha, đạt 101,2% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2014. Diện tích thu hoạch 98.029ha, năng suất khô ước đạt 56,5 tạ/ha, sản lượng đạt 554.022 tấn. Diện tích lúa còn lại phát triển tốt và đang trong giai đoạn từ đẻ nhánh, đòng trổ cho đến chín. Diện tích gieo sạ vụ Thu Đông ước đạt 26.632ha, (56,9% so với kế hoạch).

Tình hình dịch bệnh trên lúa giảm. Tuần qua, trên lúa Hè Thu 2015 dịch hại đều giảm diện tích nhiễm so với tuần trước, chỉ có bệnh lem lép hạt gia tăng diện tích. Trong đó, bệnh rầy nâu diện tích nhiễm 1.610ha; bệnh đạo ôn lá, diện tích nhiễm 3.126ha; bệnh đạo ôn cổ bông, diện tích nhiễm 2.291ha; bệnh lem lép hạt, diện tích nhiễm 2.737ha,… Ngoài ra, còn có bệnh khô vằn (1.061ha), bệnh cháy bìa lá (862ha), nhện gié (600ha), ngộ độc phèn (478ha), chuột (229ha), vàng lá (150ha), rầy cánh phấn (60ha), phát sinh và gây hại rải rác trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, đòng trỗ cho đến chín.

Đối với diện tích lúa Thu Đông: Rầy nâu (595ha), đạo ôn lá (300ha), lem lép hạt (139ha), khô cổ bông (55ha), chuột (10ha) xuất hiện gây hại với mật độ và tỷ lệ thấp.

Dự báo tuần tới, rầy nâu trưởng thành, bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá, bệnh khô vằn sẽ giảm diện tích nhiễm, chỉ còn gây hại trên các huyện còn diện tích lúa đòng trổ. Bệnh lem lép hạt, bệnh khô cổ bông tiếp tục phát sinh và gây hại trên lúa giai đoạn trổ chín ở hầu hết các huyện, thị xã và thành phố. Nhện gié, bệnh vàng lá chín sớm, chuột, ngộ độc phèn,… gây hại rải rác.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An chỉ đạo các huyện tập trung chăm sóc tốt lúa Hè Thu và Thu Đông; theo dõi tình hình gây hại của các sinh vật trên lúa và có biện pháp phòng trừ kịp thời; khuyến cáo nông dân gieo sạ lúa

Thu Đông theo đúng lịch thời vụ đồng loạt né rầy (dự kiến đợt 2 từ ngày 5 đến 15-9-2015). Ngoài ra, các địa phương cũng cần vận động nông dân không gieo sạ lúa Thu Đông ở những vùng không có đê bao hoặc có đê bao nhưng chưa an toàn để bảo vệ sản xuất khi lũ về./.

Lê Huỳnh

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích