Tiếng Việt | English

29/03/2020 - 13:11

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tặng khẩu trang y tế cho Đồn Công an Cửa khẩu Quốc Tế PrayVo

Ngày 29/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (Bộ đội Biên phòng Long An) tổ chức trao tặng 1.000 chiếc khẩu trang y tế và nước sát khuẩn cho lực lượng Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Pray Vo, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) để phục vụ công tác phòng, chống dịch CoVid - 19.

Đồn Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tặng 1.000 khẩu trang y tế  và nước sát khuẩn cho Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Pray Vo phòng, chống dịch Covid - 19

Tại buổi tiếp nhận, Thiếu tướng Pang Leng, Đồn Trưởng Đồn Công an Cửa khẩu Pray Vo cảm ơn sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, đồng thời khẳng định trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tích cực tuyên truyền người dân tại khu vực biên giới các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Thiếu tướng Pang Leng mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, trao đổi thông tin, phối hợp xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới.

Theo Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đồn phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về tác hại và cách phòng, chống dịch bệnh, tổ chức được 32 cuộc với gần 300 lượt người dự, cấp phát 1.750 khẩu trang cho người dân nghèo 2 xã biên giới Bình Hiệp và Bình Tân, thị xã Kiến Tường. Đồng thời, phối hợp lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn duy trì các chốt trạm dọc tuyến biên giới để tiếp tục tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống buôn lậu, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia nơi đơn vị đóng quân./.

                                                                                             Văn Đát

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích