Tiếng Việt | English

02/01/2018 - 14:55

Hưng Điền nỗ lực vượt khó, nâng cao đời sống người dân

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã biên giới Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017; trong đó, tuyên truyền người dân tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển KT-XH, giảm nghèo là một trong những nền tảng của thành công.

Kinh tế tiếp tục phát triển

Từ nhiều nguồn vốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát huy thế mạnh từ trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương 

Tổng diện tích gieo sạ cả năm 6.176ha, đạt 112,9% kế hoạch, năng suất bình quân đạt 10,5 tấn/ha/năm, lợi nhuận từ 15-20 triệu đồng/ha/năm. Ngoài diện tích trồng lúa, người dân Hưng Điền còn trồng rau màu với tổng diện tích 217ha (dưa hấu, mè, bắp). Bên cạnh đó, xã thực hiện các mô hình chăn nuôi với tổng đàn heo gần 500 con; trâu, bò hơn 3.000 con; gia cầm gần 50.000 con; lãnh, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân phun thuốc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng, trại chăn nuôi. Công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh được thực hiện tốt; tăng cường kiểm tra việc mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn xã.

Các cơ sở sản xuất đáp ứng tương đối nhu cầu tiêu dùng của người dân như cơ khí gia công, sửa chữa phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất nước khoáng đóng chai, nước đá, cơ sở mộc,... Đến nay, xã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có 96% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 98% hộ sử dụng điện, thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/năm. Các chỉ tiêu khác: Giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội,... đạt và vượt.

Các công trình xây dựng cơ bản được đầu tư và đưa vào sử dụng: Đường đal Tuyến dân cư Công Binh dài hơn 1km, đường bờ Nam Tuyến dân cư kênh Tân Thành - Lò Gạch dài 2,3km, công trình cầu T1,... Ông Nguyễn Văn Bạch, ngụ ấp Cây Me, phấn khởi: “Những năm trước, việc đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Bây giờ, các tuyến đường liên ấp, liên xã được đầu tư hoàn thành nên đi lại rất thuận lợi, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng dần mức sống của người dân”.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng Điền - Trần Quốc Cường cho biết: “Đạt kết quả trên là nhờ công tác lãnh đạo, điều hành việc triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết kịp thời. Sự phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể với chính quyền địa phương đồng bộ, chặt chẽ, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,...”.

Nâng cao đời sống người dân

Năm 2018, xã Hưng Điền đề ra mục tiêu tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Trong đó, tập trung thực hiện tốt sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, chú trọng việc triển khai, cụ thể hóa thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục triển khai hiệu quả cánh đồng lớn theo hướng liên kết 4 nhà, gia cố hệ thống đê bao lửng, trạm bơm điện hiện có và tiếp tục đầu tư xây dựng theo kế hoạch để phục vụ tưới tiêu, phát triển sản xuất.

Nông dân Hưng Điền chăn nuôi, phát triển kinh tế

Nông dân Hưng Điền chăn nuôi, phát triển kinh tế

Ðịa phương đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm, chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tiếp tục phấn đấu giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt; tập trung lãnh đạo, thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo lộ trình như môi trường, thiết chế văn hóa, hộ nghèo,...

Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã - Trần Quốc Cường, để hoàn thành mục tiêu này, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp tục tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ. Ngoài ra, cả hệ thống chính trị phải cụ thể hóa thành kế hoạch, nghị quyết và có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết