Tiếng Việt | English

04/09/2016 - 04:26

Lũ lụt nghiêm trọng tàn phá Triều Tiên

Triều Tiên hôm 3-9 cho biết lũ lụt do mưa lớn gây ra đã khiến 15 người mất tích và hàng ngàn căn nhà bị tàn phá ở tỉnh North Hamgyong.

Hãng tin KCNA hôm 3-9 cho biết sông Đồ Môn, nằm biên giới Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, đã bị vỡ bờ trong “trận lũ tồi tệ nhất” ở khu vực.

Triều Tiên đang thực hiện hàng loạt chiến dịch nhằm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục tài sản hư hỏng và đánh giá thiệt hại.

Ở phía Đông Bắc tỉnh North Hamgyong, 15 người mất tích ở TP Hoeryong và một số huyện khác như Musan, Yonsa và Onsong sau khi hứng chịu các trận mưa như trút nước từ ngày 30-8 đến ngày 2-9.

Đặc khu kinh tế Rason cũng chịu “tổn thất nặng nề”. Theo KCNA, hơn 17.000 căn nhà đã bị phá huỷ, khiến 44.000 người ở tỉnh North Hamgyong lâm vào cảnh vô gia cư.


Sông Đồ Môn bị vỡ bờ trong trận lũ lụt tồi tệ. Ảnh: THX

Triều Tiên thường chịu thiệt hại nặng nề khi xảy ra thiên tai, đặc biệt là lũ lụt, một phần do nạn phá rừng bừa bãi.

Trong giai đoạn 1994-1998, Triều Tiên phải hứng chịu nạn đói tại một số khu vực nghèo sau vì lũ lụt và hạn hán kéo dài. Công tác quản lý kinh tế kém hiệu quả đã góp phần khiến tình hình thêm trầm trọng./.

Cao Lực/NLĐ (Theo Scmp, Reuters)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích