Tiếng Việt | English

30/05/2019 - 15:35

Quyết liệt tấn công các loại tội phạm

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Long An, công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Qua hơn 1 tháng thực hiện, đã làm rõ 50 vụ xâm phạm trật tự xã hội, trong đó có 1 vụ giết người, cướp tài sản; 4 vụ giết người; 7 vụ cướp, cướp giật tài sản; bắt và vận động đầu thú 2 đối tượng có quyết định truy nã.

Lực lượng cảnh sát giao thông ra quân tuần tra, kiểm soát
Lực lượng cảnh sát giao thông ra quân tuần tra, kiểm soát

Trong đợt cao điểm, lực lượng kết hợp tuần tra trên 1.300 lượt; bắt 8 vụ/8 đối tượng; giải tán 104 nhóm/682 đối tượng tụ tập đêm khuya; 4 nhóm/95 đối tượng tụ tập đua xe trái phép; 50 tụ điểm cờ bạc, thu giữ 1 bình xịt hơi cay, gậy ba khúc. Riêng lực lượng 09 bắt giữ 8 vụ/12 đối tượng, tạm giữ 8 xe môtô; 1 bình xịt hơi cay; 1 roi điện; 2 gậy ba khúc và nhiều dao, mã tấu. Cụ thể, lúc 18 giờ 15 phút, ngày 14-5-2019, tổ công tác tuần tra trên Đường tỉnh 825 thuộc địa phận ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, phát hiện nam thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên mời làm việc. Qua điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Hoàng Quốc (SN 1998, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) khai nhận thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đức Hòa và là đối tượng truy nã của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Hóa. Tổ công tác tiến hành bàn giao đối tượng cho Công an huyện Mộc Hóa thụ lý theo thẩm quyền.

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. Ngày 21-4-2019, tại ấp 4, xã Tân Ân, huyện Cần Đước, Công an huyện bắt giữ Ngô Hồng Thái (SN 1994, ngụ địa phương) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 6,5319g Methamphetamine, 0,0185g heroin và trên 10 triệu đồng. Ngày 09-5-2019, tại ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Công an huyện bắt Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1996, ngụ ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,4239g Methamphetamine.

Hiện trường một vụ giết người

Hiện trường một vụ giết người

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới Đức Huệ và địa bàn trung chuyển Đức Hòa; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; bố trí lực lượng chốt chặn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua đó, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, vận chuyển hàng cấm. Ngày 17/4/2019, tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, Công an huyện Đức Huệ bắt Võ Thành Long (SN 1997, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Phan Trung Hiếu (SN 1982, ngụ tỉnh Cà Mau) về hành vi vận chuyển hàng cấm, thu giữ 7.800 gói thuốc lá ngoại.

Lúc 21 giờ 20 phút, ngày 07/5/2019, tại ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, Công an huyện Đức Huệ bắt Đào Tấn Phước (SN 1987, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Phạm Quốc Sự (SN 1997, ngụ ấp 3, Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ) về hành vi vận chuyển 14.400 gói thuốc lá ngoại.

Lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng; tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. 

Đạt kết quả trên là do công an các đơn vị, địa phương chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định ngay từ cơ sở./.

Th. Phượng

 

Chia sẻ bài viết