Tiếng Việt | English

10/11/2022 - 10:09

Vĩnh Hưng đẩy mạnh tuyên truyền phân giới, cắm mốc

Thời gian qua, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc (PGCM), góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Hưng - Phạm Thị Kiều Phương cho biết: "Thời gian qua, công tác tuyên truyền PGCM trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền cho các cấp, các ngành có liên quan tập trung triển khai, thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền PGCM gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh của địa phương. Nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng đối tượng như tổ chức hội nghị tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới; tuyên truyền đến từng hộ dân; lồng ghép vào các cuộc sinh hoạt chi, tổ hội".

Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại, Khối an ninh tư tưởng huyện để kịp thời phản ánh, nắm biết tình hình an ninh trên tuyến biên giới; đồng thời, cung cấp những nội dung về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, công tác PGCM, từ đó định hướng tư tưởng để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người dân tại địa phương, cơ sở.

Các đồn biên phòng phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, ban, ngành, lực lượng chức năng trên tuyến biên giới đẩy mạnh tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm hiệp định về quy ước biên giới; thỏa thuận liên quan về biên giới đã ký giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia; đường lối, quan điểm lãnh đạo về PGCM trên tuyến biên giới quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Hiền (ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung) chia sẻ: “Qua công tác tuyên truyền, tôi nâng cao ý thức, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”.

Ngoài ra, lực lượng biên phòng, công an và quân sự các xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; thành lập các chốt kiểm soát cố định, tổ kiểm soát lưu động tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

An ninh biên giới được giữ vững

Tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc

Huyện Vĩnh Hưng có đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia dài 45,62km, có 30 vị trí cột mốc (17 mốc chính và 13 mốc phụ). Với sự nỗ lực của 2 bên, đến nay, trên địa bàn huyện đã xác định và xây dựng được 15 cột mốc chính và 13 cột mốc phụ. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới được giữ vững, ổn định; công tác phối hợp giữa các lực lượng của huyện và nước bạn diễn ra tốt đẹp, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và người dân 2 bên biên giới.

Đồn Biên phòng Long Khốt được giao quản lý đoạn biên giới dài 17,3km (12 cột mốt chính và 8 cột mốc phụ) qua địa bàn xã Thái Bình Trung và Thái Trị (huyện Vĩnh Hưng). Đại úy Mai Thành Dững - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Long Khốt, cho biết: Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Campuchia và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành tốt các quy chế về biên giới và phối hợp lực lượng biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân cũng được quan tâm thực hiện, duy trì hiệu quả, thường xuyên trao đổi thông tin và thống nhất giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới, xây dựng mối quan hệ 2 bên biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; thường xuyên củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện cho người dân 2 bên qua lại thăm thân, khám, chữa bệnh và mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết